MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Cơ hội nào cho đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019?

    16:39 Thứ tư 30/03/2016

    Sau giấc mơ World Cup, mục tiêu kế tiếp của tuyển Việt Nam sẽ là tấm vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019 tổ chức tại UAE.

    Thất bại 0-1 trước Iraq chính thức khép lại giấc mơ World Cup 2018 của bóng đá Việt Nam. Mục tiêu kế tiếp của tuyển Việt Nam sẽ là tấm vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019 tổ chức tại UAE.

    Tuyển Việt Nam (áo đỏ) vẫn còn hy vọng tới Asian Cup. Ảnh: Internet.
    Tuyển Việt Nam (áo đỏ) vẫn còn hy vọng tới Asian Cup. Ảnh: Internet.
    T
    uyển Việt Nam sẽ tiến vào vòng loại thứ ba Asian Cup 2019 với tư cách một trong tám đội đứng thứ ba ở vòng loại thứ hai. Kết quả này cho phép tuyển Việt Nam giành lợi thế trong lễ bốc thăm chia bảng ở vòng loại thứ ba. Cùng giành quyền tham dự vòng loại thứ ba như tuyển Việt Nam là bốn đội nhì bảng, bảy đội hạng ba và bốn đội hạng tư khác. Đó là 16 đội đầu tiên giành quyền tới vòng loại thứ ba.

    Cộng thêm tám đội chiến thắng ở vòng play-off (tổ chức từ tháng Sáu tới tháng Mười tới), vòng loại thứ ba sẽ có sự góp mặt của 24 đại diện thuộc châu Á. Các đội bóng sẽ chia thành sáu bảng. Mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt chọn ra các đội nhất, nhì bảng đi tiếp. 12 đội thắng ở vòng loại thứ ba sẽ hợp với 12 đội thắng ở vòng loại thứ hai tạo thành 24 đội tham dự Asian Cup 2019 tổ chức ở UAE.

    Như vậy, tuyển Việt Nam phải là một trong 12 đội thắng ở vòng loại thứ ba nếu muốn có vé đến UAE. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng sẽ là các đội nhì bảng và hạng ba ở vòng loại thứ hai.

    Ngay từ lúc này, chúng ta đã có thể điểm mặt một vài tên tuổi sừng sỏ. Đó là Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Jordan, Oman và Lebanon – bốn đội nhì bảng ở vòng loại hai.

    Sau lưng họ, Bahrain, Kuwait, Palestine cùng hai đại diện Đông Nam Á Singapore, Philippines cũng là những đối thủ mạnh. Singapore, Bahrain, Kuwait và Palestine đều là những đội ở cửa trên và từng thắng tuyển Việt Nam trong quá khứ.

    Trên bảng xếp hạng FIFA khu vực châu Á, tuyển Việt Nam hiện đang xếp thứ 24, đứng dưới hàng loạt đội tuyển tại vòng loại thứ ba như Bahrain, Philippines, Kuwait, Palestine, Turkmenistan…

    Trong lịch sử, tuyển Việt Nam cũng mới một lần giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2007 – giải đấu mà Việt Nam được đặc cách nhờ tư cách chủ nhà. Tuy nhiên, hy vọng của chúng ta ở Asian Cup 2019 vẫn mở rộng khi giải đấu mở rộng số đội tham dự từ 16 lên 24 đội.

    Chiến dịch vòng loại thứ ba Asian Cup 2019 của tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu trong năm 2017 sau khi vòng play-off kết thúc trong năm 2016./.

    Kết quả tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai Asian Cup. Ảnh: Internet.
    Kết quả tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai Asian Cup. Ảnh: Internet.
    Thùy Minh - VietnamPlus
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...