MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Cơ hội nào cho các đại diện Châu Á?

    22:21 Thứ bảy 23/06/2018

    BongDa.com.vn Từ trước đến nay, Châu Á vẫn luôn được xem là vùng trũng của bóng đá thế giới, thế nhưng chính những đội bóng đến từ vùng trũng ấy đang chuyển mình để tạo nên những bất ngờ thú vị tại giải đấu năm nay.

    Người Châu Á có thể buồn vì 1 trong 5 đại diện của khu vực, đội tuyển Saudi Arabia đã nhanh chóng nói lời chia tay giải đấu chỉ sau 2 lượt trận đầu tiên. Dẫu vậy nỗi buồn ấy nhanh chóng được xoa dịu bởi chiến công lẫy lừng của người Nhật trước đại diện đến từ Nam Mỹ, đội tuyển Colombia.

    Trong 4 đại diện còn lại, Nhật Bản và Iran vẫn có lợi thế hơn so với Australia và Hàn Quốc khi họ đã có được những chiến thắng đầu tay. Tuy nhiên, với người dân Châu Á, họ vẫn hy vọng những Hàn Quốc và Australia sẽ lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng 1/16.

    Với những gì các đội đã thể hiện, hãy cứ mơ về một điều kỳ diệu sẽ xảy ra trên đất Nga sau khi vòng bảng WC 2018 hạ màn.

    Đội tuyển Nhật Bản        

    Nằm ở bảng đấu có sự hiện diện của các đội tuyển Colombia, Ba Lan và Senegal, Nhật Bản được giới chuyên môn đánh giá là đội bóng có thực lực yếu nhất bảng đấu.

    Cơ hội nào cho các đại diện Châu Á? - Bóng Đá

    Chiến thắng bất ngờ trước Colombia đã giúp tuyển Nhật tràn trề cơ hội trong việc giành vé vào vòng 1/16.  

    Những tưởng Nhật sẽ không có cơ hội để cạnh tranh với các đối thủ còn lại trong việc giành 1 trong 2 tấm vé của bảng đấu để lọt tiếp vào vòng 1/16, thì bất ngờ đã xảy đến ngay ở lượt trận đầu tiên, khi đội tuyển Nhật đã đánh bại đội tuyển mạnh nhất của bảng đấu, đội tuyển Colombia.

    Với tinh thần chiến đấu kiên cường kết hợp với yếu tố may mắn khi tuyển Nhật được thi đấu hơn người từ rất sớm, Nhật Bản cùng với Mexico đã tạo nên những cơn địa chấn, những bất ngờ đầy thú vị cho giải đấu năm nay.

    Trước mắt, Nhật bản vẫn còn 2 trận đấu gặp 2 đối thủ mạnh khác là Ba Lan và Senegal, nhưng với vốn liếng đã giành được, Nhật Bản đang tràn trề cơ hội để lọt tiếp vào vòng sau.

    Chỉ cần kiếm được 1 điểm trong 2 trận đấu còn lại, người Nhật có thể tái hiện lại những thành tích mà họ đã đạt được vào những kỳ WC 2002 và 2010.    

    Đội tuyển Australia            

    Nếu không có pha đá phản lưới nhà bất đắc dĩ của Aziz Behich vào những phút cuối trong trận gặp Pháp, thì có lẽ đội tuyển Australia sẽ không rơi vào tình cảnh khó khăn như lúc này.

    Cơ hội nào cho các đại diện Châu Á? - Bóng Đá

    Bàn thắng trên chấm 11m của Mile Jedinak đã giúp đội tuyển Australia níu giữ hy vọng tại WC 2018 

    Sau trận hòa trước Đan Mạch ở lượt trận thứ 2, đội bóng xứ sở chuột túi mới chỉ có 1 điểm, trong khi đó chiến thắng của Pháp trước tuyển Peru đã giúp những "chú gà trống Gô-loa" giành 1 trong 2 tấm vé của bảng C lọt vào vòng 1/16, qua đó chính thức tiễn đội tuyển Peru về nước.

    Như vậy, đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc vé còn lại của bảng C với đội tuyển Australia là đội tuyển Đan Mạch. Hiện tại, Đan Mạch đang đứng ở vị trí thứ 2 với 4 điểm sau 2 lượt trận, hiệu số bàn thắng là +1, "những chú lính chì" đã ghi được 2 bàn thắng và để thủng lưới 1 bàn.

    Đối với đội tuyển Australia, họ đang xếp ở vị trí thứ 3 với chỉ 1 điểm giành được; hiệu số bàn thắng là -1, ghi được 2 bàn thắng nhưng đã để thủng lưới 3 bàn. Ở lượt trận cuối, trong khi Đan Mạch phải chạm trán đội đầu bảng Pháp thì Australia sẽ gặp đội bóng đã bị loại, Peru.

    Cơ hội để lọt tiếp vào vòng 1/16 của đội tuyển Australia không phải là không có nhưng giờ đây đội bóng xứ sở chuột túi không có quyền tự quyết định số phận của mình. Họ phải quyết tâm giành chiến thắng trước đội tuyển Peru, trong khi hy vọng đội tuyển Pháp sẽ đá hết mình để giành chiến thắng trước đội tuyển Đan Mạch, bởi chỉ cần 1 kết quả hòa, mọi hy vọng sẽ chấm dứt với đội tuyển Australia tại WC năm nay.    

    Cơ hội nào cho các đại diện Châu Á? - Bóng Đá

    Pha đánh đầu phản lưới nhà của Bouhaddouz (Morocco) đã mở ra tia hy vọng về khả năng đi tiếp của Iran.

    Đội tuyển Iran

    Chiến thắng khá may mắn trong trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Morocco đã vô tình mở ra những tia hy vọng cho khả năng đi tiếp của đội tuyển Iran tại WC năm nay.

    Chiến thắng ấy như tiếp thêm sức mạnh để đội tuyển Iran thi đấu một trận đấu tuyệt vời so với khả năng của họ, trong trận tiếp đón nhà cựu vô địch thế giới 2010.

    Nhưng trong một thế trận mà tưởng chừng như 1 điểm đã nằm trong tay thì trong một phút mất tập trung, hàng thủ đội tuyển Iran đã biếu không cho Diego Costa, tiền đạo tuyển Tây Ban Nha một bàn thắng.

    Nỗ lực trong những phút cuối trận đã không thể giúp họ tạo thêm một bất ngờ nữa tại giải đấu. Tuy nhiên, mọi thứ chưa phải là kết thúc. Tại bảng B, chỉ duy nhất Morocco đã bị loại, trong khi 3 đội tuyển còn lại đều có khả năng giành vé để lọt vào vòng kế tiếp.

    So với hai đội bóng đến từ bán đào Iberia, Iran đang thua kém về mọi thứ từ điểm số, hiệu số bàn thắng bại cho đến số bàn thắng ghi được. Ở lượt trận cuối, trong khi Tây Ban Nha tiếp đón Morocco thì Iran phải chạm trán với Bồ Đào Nha, chỉ có chiến thắng trước đội bóng của Cristiano Ronaldo thì đội bóng đến từ Châu Á mới giành được quyền đi tiếp.

    Sẽ rất khó để Iran có thể tạo nên những bất ngờ, tuy nhiên nếu giữ được phong độ như trận gặp Tây Ban Nha, đồng thời cải thiện được khả năng dứt điểm thì hy vọng vẫn còn đối với đội bóng này.        

    Cơ hội nào cho các đại diện Châu Á? - Bóng Đá

    Thất bại trước Thụy Điển đã khiến cơ hội đi tiếp của Hàn Quốc gần như khép lại.     

    Đội tuyển Hàn Quốc

    Trong số 4 đại diện còn lại của Châu Á thì khả năng đi tiếp của đội tuyển Hàn Quốc vẫn được đánh giá thấp nhất. Thất bại trong trận đầu ra quân trước đội tuyển Thụy Điển là một đòn giáng mạnh vào những hy vọng của đội bóng xứ kim chi khi trong 2 trận đấu tiếp theo, họ lần lượt phải chạm trán hai đối thủ rất mạnh là Mexico và Đức.

    Với những gì Mexico đã thể hiện trong trận gặp Đức, có lẽ Son Heung-min và các đồng đội sẽ rất khó để làm nên bất ngờ trong trận đấu sắp tới. Tuy nhiên, không có gì là không thể và Hàn Quốc hãy nhìn tấm gương Nhật Bản, Iran để viết tiếp những câu chuyện cổ tích của bóng đá Châu Á tại giải đấu năm nay.            

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 21:17 23/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...