MỚI NHẤT :
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Cơ hội dự SEA Games 30 liệu còn với 2 cầu thủ này?

    18:09 Thứ năm 25/07/2019

    BongDa.com.vn Nguyễn Trọng Đại và Phan Thanh Hậu từng được đánh giá cao về tài năng khi mới là những cầu thủ còn rất trẻ. Nhưng đến thời điểm hiện tại cả 2 vẫn đang cố gắng tìm lại phong độ vốn có của mình và cơ hội dự SEA Games 30 vẫn còn đang bỏ ngỏ.

    Nguyễn Trọng Đại (Viettel)

    Cái tên Nguyễn Trọng Đại không còn xa lạ với NHM, từng là đội trưởng của U19 Việt Nam và được cựu HLV ĐT Việt Nam Toshiya Miura đánh giá rất cao về mặt chuyên môn và có tố chất làm thủ lĩnh, được HLV người Nhật triệu tập vào U23 Việt Nam để chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á 2016, thời điểm mà Quang Hải chỉ mới là "nhân tố" ở U19 Việt Nam. Tài năng của Trọng Đại càng được khẳng định khi tiền vệ 22 tuổi tỏa sáng, giúp U19 Việt Nam vào đến bán kết U19 Châu Á 2016 và giành vé dự vòng chung kết U20 World Cup 2017.

    Cơ hội dự SEA Games 30 liệu còn với 2 cầu thủ này?  - Bóng Đá

    Từng có thời điểm Trọng Đại được đánh giá cao hơn Quang Hải.

    Với chiến tích ở Thường Châu đầu năm 2018, những Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu... đã có những bước tiến trong sự nghiệp và bây giờ họ đều là những trụ cột của ĐTQG. Riêng Trọng Đại, không được ra sân phút nào ở thời điểm đó và vẫn đang loay hoay tìm lại phong độ ở V-League 2019. Những chấn thương và lùm xùm không đáng có ngoài sân cỏ là lý do khiến tiền vệ quê Hải Dương sa sút phong độ.

    Trong ngày HLV Park Hang-seo và HLV Kim Han Yoon dự khán trận đấu giữa Viettel và Sanna Khánh Hòa ở vòng 17 V-League. Với vị trí tiền vệ trung tâm, Trọng Đại đã thi đấu rất năng nổ và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cầu thủ 22 tuổi thường xuyên có mặt ở những điểm nóng trên sân và được đền đáp bằng 1 bàn thắng rất đẹp mắt từ ngoài vòng cấm ở phút 63.

    Từng được đánh giá rất cao nhưng cơ hội dự SEA Games 30 liệu có còn với 2 cầu thủ này?  - Bóng Đá

    Trọng Đại đóng góp 1 bàn thắng giúp Viettel giành 3 điểm trước Khánh Hòa.

    Nhưng Trọng Đại đã để mất điểm trước thầy Park với nhiều tình huống xử lí rườm rà và làm lỡ nhịp lên bóng của Viettel. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Hải Biên nhận xét tiền vệ quê Hải Dương: "Cách chơi ở vị trí của Trọng Đại nếu đơn giản thì hay. Đôi khi cậu ấy xử lý bóng rườm rà lại tự gây khó cho mình. Chúng tôi nhắc nhở cậu ấy trong tập luyện và có thời gian để sửa được điều đó. Nhưng tôi nghĩ đó là cá tính của cậu ấy nên chưa sửa được."

    Thời điểm SEA Games 30 đang đến gần và nhiều đợt tập trung ngắn hạn, nên cơ hội được triệu tập rất có thể sẽ đến với Trọng Đại. Nhưng để thầy Park chú ý thêm lần nữa thì tiền vệ 22 tuổi phải cố gắng hơn rất nhiều và tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ. 

    Phan Thanh Hậu (HAGL)

    Năm 2015, Phan Thanh Hậu cùng lứa với Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... ra mắt V-League. Cầu thủ sinh năm 1997 được đánh rất cao về mặt chuyên môn và tư duy chơi bóng hiện đại. Để được ra mắt HAGL khi chỉ mới tròn 18 tuổi, Thanh Hậu đã thể hiện rất tốt ở các giải trẻ trước đó.

    Năm 2014 trong trận đấu với U19 Nhật Bản, dù không thể giúp U19 Việt Nam giành chiến thắng nhưng Thanh Hậu đã thi đấu nổi bật và được AFC bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Anh được tờ Guardian (Anh) vinh danh trong danh sách 40 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới: "Phan Thanh Hậu là trái tim của hàng tiền vệ, luôn xuất hiện đúng lúc và thực hiện những đường chuyền đa dạng, bật tường một chạm tinh tế để tạo khoảng trống, mở toang hàng thủ đối phương".

    Cơ hội dự SEA Games 30 liệu còn với 2 cầu thủ này?  - Bóng Đá

     Phan Thanh Hậu (số 11) đã thi đấu rất hay khi mới 17 tuổi. 

    Tuy nhiên, Thanh Hậu có điểm yếu về thể hình khi cao 1.7m nhưng chỉ nặng 54kg. Trong những pha tranh chấp cầu thủ quê Quảng Ngãi thể hiện sự thua thiệt thấy rõ. Cầu thủ sinh năm 1997 từng được HLV Guillaume Graechen đánh giá rất thực tế: “Hậu hội tụ một cách hài hòa những ưu điểm của Tuấn Anh và Xuân Trường. Nếu tăng được thêm 10kg, Thanh Hậu chắc chắn sẽ là đối thủ nặng ký cho bất kỳ tiền vệ nào.” Nhưng thời điểm hiện tại ở HAGL, cơ hội để NHM được thấy Thanh Hậu ra sân thi đấu đã ít đi và đánh mất vị trí vào tay các cầu thủ khác.

    HLV Park Hang-seo tạo cơ hội cho Thanh Hậu ở AFF Cup 2018, sự thể hiện của cầu thủ này không thể giúp anh có mặt trong danh sách chính thức. Nhưng đó là nguồn động viện vô cùng lớn để Thanh Hậu ngày càng cố gắng hoàn thiện bản thân. Trong danh sách tập trung đợt 2 trong tháng 7 của U22 Việt Nam, Phan Thanh Hậu được thầy Park gọi triệu tập. Nhưng với nhiều nhân tố mới ngày càng xuất hiện, cơ hội dự SEA Games 30 của cầu thủ này vẫn còn tùy thuộc vào sự thể hiện của mình và quyết định của thầy Park. 

    Từng được đánh giá rất cao nhưng cơ hội dự SEA Games 30 liệu có còn với 2 cầu thủ này?  - Bóng Đá

    Phan Thanh Hậu có cơ hội dự SEA Games 30?

    Với một cầu thủ được công nhận tài năng từ rất sớm như Thanh Hậu, nếu không có bước đột phá trong sự nghiệp, thì rất khó để cầu thủ sinh năm 1997 bước ra ánh sáng 1 lần nữa. Ở HAGL mùa giải năm nay, Thanh Hậu chỉ mới ra sân 1 trận, được tập trung lên tuyển lần này là cơ hội duy nhất để tiền vệ 22 tuổi khẳng định tài năng của mình. Nếu không Thanh Hậu sẽ khó vượt qua cái mác "tài năng trẻ".

    Văn Phi | 16:05 25/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...