MỚI NHẤT :
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • Cơ hội cuối của Mourinho

    22:30 Thứ ba 23/05/2017

    Hy sinh cả mùa Giải Ngoại hạng Anh để dồn sức tranh ngôi vô địch Europa League, M.U quyết làm tất cả để có thể quay lại Champions League mùa tới nhưng Ajax sẽ không cam chịu nhìn đối thủ mặc sức tung hoành ở trận chung kết diễn ra rạng sáng 25-5.

    Lần sau cùng đội bóng giàu thành tích bậc nhất Hà Lan đăng quang ở đấu trường châu lục cách đây đã 22 năm, thời điểm mà thủ môn Van der Sar cùng các đồng đội trẻ lên ngôi tại Champions League mùa giải 1994-1995. Van der Sar sau đó sang đầu quân cho M.U, cùng đội bóng nước Anh gặt hái vô vàn thành tích chói sáng không kém và đó là yếu tố khiến thủ môn huyền thoại này giờ đây như đứng trước ngã ba đường. Con tim và lý trí của Van der Sar lại nghiêng hết về Ajax Amsterdam, nơi ông đang đảm trách cương vị Giám đốc điều hành CLB.

    Ajax bước vào trận chung kết Europa League có phần thanh thản hơn bởi nếu không thành công, họ vẫn còn cơ hội tham dự Champions League từ vòng sơ loại nhờ tư cách á quân Eredivisie. Trong khi đó, M.U của HLV Mourinho sẽ lâm vào cuộc đại khủng hoảng nếu không vượt qua nổi Ajax ở "trận chiến của cả mùa giải" rạng sáng 25-5. Chính điều này khiến tính chất hấp dẫn của trận đấu sẽ được đẩy lên tới mức cao nhất trên sân The Friends Arena ở Stockholm - Thụy Điển.

    Ajax chính là một hiện tượng thú vị của Europa League mùa này khi đội bóng của HLV P.Bosz đại diện cho trường phái tấn công đẹp mắt với 225 tình huống tấn công, 95 cú sút trúng đích và 24 bàn thắng. Việc đội bóng Hà Lan để thua 3/6 trận kể từ vòng 16 trước Copenhagen, Schalke 04 và Lyon nhưng vẫn đường hoàng tiến thẳng đến trận chung kết cho thấy tư duy "biết mình, biết người" và toan tính chiến thuật đẳng cấp từ nhà cầm quân 53 tuổi này.

     - Bóng Đá

     HLV Mourinho chỉ được xem là thành công trong mùa đầu với M.U nếu giúp đội vô địch Europa League để trở lại Champions League. Ảnh: Reuters.

    Với M.U, từ chỗ không phải là mục tiêu ưu tiên đầu mùa giải, Europa League thực sự trở thành lối thoát duy nhất, giúp đội bóng này có thể trở lại với đấu trường châu Âu bất chấp thành tích nghèo nàn ở quốc nội (ngoài Cúp Liên đoàn và Siêu Cúp Anh ít ý nghĩa). Người hâm mộ "quỷ đỏ" có thể buộc phải chấp nhận nhìn đội bóng của mình buông xuôi trước các đối thủ "không đội trời chung" như Arsenal, Tottenham nhưng chắc chắn sẽ không tha thứ cho thầy trò HLV Mourinho nếu họ không thể làm hơn đội bóng trẻ Ajax (tuổi trung bình 20,8 - trẻ nhất các giải hàng đầu châu Âu)!

    Công bằng mà nói, M.U từ đầu mùa giải luôn thể hiện được tư cách ứng viên sáng giá nhất của Europa League. Kể từ trận thua 1-2 trước Fenerbahce đầu tháng 11 năm ngoái (lượt đi M.U thắng 4-1), "quỷ đỏ" nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 10, trong đó có đến 7 chiến thắng. Liệu điều này có đủ để M.U xóa "dớp" kém may mắn ở các trận chung kết Cúp châu Âu: Chỉ thắng 6/11 trận, trong đó thất bại ở 3 trận chung kết gần nhất?

    Thêm một trận thắng vốn không ngoài tầm tay, M.U sẽ sánh cùng với chính... Ajax và các "đại gia" Bayern Munich, Chelsea, Juventus trong số hiếm hoi các đội bóng giành đủ mọi danh hiệu ở đấu trường châu Âu. 

    Xem trực tiếp trên YouTube

    Điều khiển trận chung kết này là tổ trọng tài người Slovenia, đứng đầu là trọng tài chính Damir Skomina, người nhiều lần bị chính ông Mourinho chỉ trích. Do vấn đề bản quyền truyền hình, người hâm mộ sẽ không xem được trận đấu này trên kênh VTV quen thuộc nhưng có thể theo dõi qua các kênh www.youtube.com/btsport; www.bt.com của hãng truyền hình BT Sport (Anh).

    Đông Linh | 22:05 23/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...