MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Declan Rice đưa bóng bay vọt xà
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Cô giáo tiếng Anh gần 50 tuổi vẫn dự SEA Games

    18:54 Thứ bảy 06/06/2015

    Bà Vicki Heo hàng ngày vẫn lên lớp và truyền những bài giảng quý giá cho thế hệ học sinh nhưng SEA Games này, bà sẽ là thủ lĩnh của đội tuyển bi sắ

    Bà Vicki Heo hàng ngày vẫn lên lớp và truyền những bài giảng quý giá cho thế hệ học sinh. Nhưng trong tháng này, bà sẽ là thủ lĩnh của đội tuyển bi sắt Singapore.

    Cô giáo tiếng Anh gần 50 tuổi vẫn dự SEA Games
    Bà Vicki Heo đã giành 3 HCĐ bi sắt ở các kỳ SEA Games
    V
    icki Heo ngày thường làm công việc giảng dạy tiếng Anh ở trường Marymount Convent nằm ở quận Toa Payoh, một quận nông nghiệp ở ngoại ô Singapore City. Bà soi đường dẫn lối cho thế hệ trẻ đi tới tương lai qua những bài giảng của mình.

    Nhưng ở kỳ SEA Games 28 này, bà Vicki Heo khoác lên mình áo VĐV để gánh vác hy vọng giành HCV cho quốc gia. Ở tuổi 50, bà là VĐV cao tuổi nhất của đoàn thể thao Singapore, không những vậy bà còn là VĐV bi sắt thành công nhất ở các kỳ SEA Games của đảo quốc sư tử.

    Bà Heo đã đoạt 3 HCĐ ở các kỳ SEA Games, 2 huy chương giành được cho nội dung đơn nữ và đôi nữ ở SEA Games 23 năm 2005 ở Philippines và một huy chương cho nội dung thi đấu 3 người ở SEA Games 24 tại Thái Lan.

    Mặc dù được chú ý và tôn vinh bởi thi đấu thể thao ở tuổi 50, bà Vicki Heo nói với tờ The New Paper rằng việc bà được dự SEA Games là không thể tránh khỏi. “Tôi dự kỳ SEA Games đầu tiên năm 2001 tức từ 14 năm trước. Khi đó tôi đã ở tuổi 36 và thường không mấy VĐV thể thao được dự các kỳ đại hội ở độ tuổi ấy. Môn bi sắt là một môn không đòi hỏi sức khỏe cao nên đây là môn truyền thống của các bậc lão thành”.

    Song hành cùng bà Heo ở đội tuyển bi sắt Singapore là các học sinh cũ của bà, tất cả đều đang ở độ tuổi 20 và đều đã học chơi bi sắt từ bà Heo. Ngày đó bà Heo giới thiệu môn thể thao tới cho các học sinh để chơi ngoại khóa, rồi huấn luyện họ cho đến khi đủ sức thi đấu cho đội tuyển.

    Cô giáo tiếng Anh gần 50 tuổi vẫn dự SEA Games
    Bà Heo bên cạnh các học sinh cũ. Bà sẽ dẫn dắt đội tuyển bi sắt Singapore dự SEA Games

    Không chỉ đơn thuần là cầm trịch đội tuyển và đưa các học trò tới vinh quang, bà Heo còn được coi là niềm hy vọng tái sinh lại môn bi sắt ở đất nước Singapore. Kể từ sau HCĐ của bà năm 2007, Singapore đã tụt dốc ở môn bi sắt và chạm đáy khi không có đoàn VĐV dự ở Myanmar 2013 do thiếu tiền.

    Bà Heo sẽ không chỉ mang trên mình kỳ vọng hồi sinh môn bi sắt ở đất nước, bà còn được coi là một biểu tượng để thế hệ trẻ Singapore noi theo. Chính phủ Singapore đã vô cùng quan ngại về sự giảm sút các hoạt động thể dục của thanh thiếu niên trong năm gần đây, nên sự hăng hái tham gia thể thao của một người đã ở tuổi 50 có thể tạo nguồn cảm hứng cho thế hệ sau noi theo.

    Và với cá nhân bà Heo, SEA Games này cũng sẽ rất đặc biệt. Bà nói, “Một tấm huy chương sẽ là món quà sinh nhật tuổi 50 ý nghĩa cho tôi, và cũng là món quà của tôi cho sinh nhật thứ 50 của đất nước”.

    Hoàng Quân - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...