MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Cổ động viên ví Denis Suarez như huyền thoại sống của bóng đá thế giới

    22:06 Thứ năm 28/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Một cổ động viên của Arsenal đã so sánh ngôi sao Denis Suarez có lối chơi giống như huyền thoại đương đại của Barcelona Lionel Messi.

    Pháo thủ vừa qua đã có một chiến thắng hủy diệt trước Bournemouth với tỷ số 5-1 tại thánh địa Emirates. Cả chân sút đang chạy đua cho danh hiệu vua phá lưới là Pierre-Emerick Aubameyang và tiền vệ Mesut Ozil đều đã điền tên mình lên bảng điện tử và khiến người hâm mộ cảm thấy vui mừng khi chứng kiến 2 ngôi sao của họ có được phong độ tốt.

    Tuy nhiên người hâm mộ Pháo thủ còn cảm thấy ấn tượng bởi một gương mặt khác đó là Denis Suarez, bản hợp đồng Pháo thủ mượn được từ Barcelona mùa đông vừa qua. Cầu thủ người Tây Ban Nha chỉ được vào sân 20 phút cuối trận và vẫn chưa thể chiếm được một vị trí thi đấu chính thức kể từ khi gia nhập đội chủ sân Emirates.

    Tuy nhiên từ một chương trình của AFTV, một thước phim được đăng tải có thể sẽ là nguồn động viên tinh thần rất lớn dành cho Suarez.

     - Bóng Đá

     Suarez đang dần chiếm được thêm cảm tình từ người hâm mộ.

    Một cổ động viên tên Robbie Lyle đã chia sẻ: ‘’Không ai nhắc đến Denis Suarez nhưng cậu ấy thực sự đã thi đấu tốt. Anh ấy gợi cho tôi nhớ về phong cách thi đấu của Lionel Messi, từ những bước chạy cho tới những pha rê dắt.’’

    ‘’Tôi hiểu vì sao Emery vẫn chưa trao cho anh cơ hội trong đội hình xuất phát. Ông ấy không muốn để bất kỳ cầu thủ nào chịu áp lực quá nhiều và đánh gục ý chí của họ.’’

    Một cổ động viên khác lại cho rằng: ‘’Anh ấy giúp tôi nhớ về Tomas Rosicky trong cách di chuyển và cầm bóng. Mong rằng anh ấy sẽ hoàn thiện bản thân hơn nữa’’.

     - Bóng Đá

     Cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn cần cố gắng hơn để có được niềm tin từ Unai Emery.

    Những lời động viên của người hâm mộ chắc chắn sẽ tiếp thêm rất nhiều động lực và sự tự tin cho Suarez và khiến anh sẽ càng quyết tâm tập luyện để có thể giành lấy một vị trí trong đội hình xuất phát của Unai Emery trong tương lai gần.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Nguyễn Trần Kiên | 21:05 28/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...