MỚI NHẤT :
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • Terzic tin vào lợi thế sân nhà trong trận lượt về
  • Thất bại trước Villa chưa phải là dấu chấm hết cho Arsenal
  • Cổ động viên tiếc cho Minh Vương vì bị loại khỏi ĐTQG

    16:40 Thứ tư 31/10/2018

    Cầu thủ lập siêu phẩm vào lưới Olympic Hàn Quốc tại ASIAD 18 đã không tham dự cùng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup lần này. Đây là quyết định gây bất ngờ của HLV Park Hang-seo.

     Tối 30/10, ngay sau khi trở về khách sạn từ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, vị chiến lược gia 59 tuổi đã tổ chức một cuộc họp nội bộ vào lúc 23h00 tại khách sạn La Thành (Hà Nội).

    Theo đó, HLV Park Hang-seo quyết định gạch tên 5 cầu thủ để danh sách được rút gọn xuống 25 người. Những người phải chia tay với đội tuyển Việt Nam là Phạm Văn Thành (CLB Hà Nội), Đinh Viết Tú (CLB Nam Định), Nguyễn Hoàng Quốc Chí (CLB Khánh Hòa), Văn Cường (CLB Quảng Nam) và đặc biệt phải kể đến Trần Minh Vương (CLB HAGL).

     - Bóng Đá

     Minh Vương phải chia tay với các cầu thủ trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Ảnh: Minh Chiến.

    Mới đây, trên trang Instagram của mình, tiền vệ thuộc biên chế CLB HAGL đã đăng tải các tấm ảnh được chụp trong những ngày luyện tập cùng đồng đội tại Việt Nam kèm dòng trạng thái: "Hẹn gặp lại". Bài đăng ngay lập tức thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

    Rất nhiều người hâm mộ đã gửi lời động viên tới cầu thủ gốc Thái Bình. "Đừng buồn anh nhé. Tương lai còn dài. Em và mọi người sẽ luôn bên anh và cùng anh cố gắng. Giờ thì nghỉ ngơi cho thật vui vẻ nào", tài khoản @tdthuydung chia sẻ.

     - Bóng Đá

     Rất nhiều người hâm mộ đã gửi lời động viên tới cầu thủ này. Ảnh: Instagram.

    Sở dĩ quyết định này gây bất ngờ là bởi Minh Vương đã chơi rất hay tại ASIAD 18 mỗi khi được vào sân từ băng ghế dự bị. Trong đó, chắc hẳn chưa ai quên được siêu phẩm sút phạt của cầu thủ này vào lưới Olympic Hàn Quốc.

    "Cảm ơn vì nó sẽ giúp tôi trưởng thành hơn" là dòng trạng thái của tiền vệ sinh năm 1995 đăng tải lên trang cá nhân Facebook của mình.

    Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt thích, hàng trăm bình luận và chia sẻ. Trong đó, phần lớn cổ động viên cho rằng Minh Vương không nên quá buồn bã mà thay vào đó cần tranh thủ nghỉ ngơi trước khi trở lại tập luyện.

    Cánh cửa vẫn chưa khép lại với cầu thủ này khi anh còn nguyên cơ hội thể hiện để góp mặt trong danh sách dự Asian Cup 2019.

    Theo điều lệ giải, HLV Park Hang-seo cần gạch tên 2 người nữa khỏi danh sách triệu tập trước khi nộp bản chốt cuối cùng cho AFF. Ngày 31/10, đội tuyển Việt Nam sẽ được "xả trại" trước khi trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp Lào vào tối 8/11 tới.

     - Bóng Đá

     Lịch thi đấu các trận vòng bảng AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam. Đồ họa: Minh Phúc.

    Thế Anh | 14:35 31/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...