MỚI NHẤT :
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • ''Có cảm giác rằng họ có thể vượt qua bất cứ thử thách nào''

    09:41 Chủ nhật 28/07/2019

    BongDa.com.vn Dành được một danh hiệu lớn luôn mang lại niềm tin để các đội bóng tiếp tục tìm kiếm thành công.

    Những khó khăn mà Liverpool đã vượt qua trên con đường giành chức vô địch Champions League 2018/19 đã mang lại niềm vui vô hạn cho tập thể đội bóng. Sau 4 năm nỗ lực theo đuổi kế hoạch đã đặt ra, cuối cùng HLV Jurgen Klopp cũng đã có được danh hiệu đầu tiên; và đây rất có thể sẽ là nền tảng để Liverpool hướng đến những vinh quang tiếp theo với động lực to lớn.

    Đó cũng là phân tích của cựu hậu vệ Liverpool, Stephen Warnock. Trong khi các nhà đương kim vô địch châu Âu đang bận rộn chuẩn bị cho chiến dịch 2019/20, Warnock cũng đã có buổi trả lời phỏng vấn của Liverpoolfc.com để bày tỏ quan điểm về Lữ đoàn Đỏ mùa tới. Đặc biệt, trải nghiệm nâng cúp châu Âu cũng không có gì xa lạ với cựu cầu thủ này, khi Warnock cùng các đồng đội chính là những người đã làm nên đêm Istanbul lịch sử năm 2005.

    Winning No.6 should make this squad feel they can overcome anything' - Bóng Đá

    Chức vô địch Champions League 2018/19 sẽ là động lực để đội hình Liverpool hiện tại hướng tới nhiều thành công hơn nữa.

    "Khi bạn nhìn vào đội hình bây giờ, bạn sẽ thấy họ đã tham dự 2 trận chung kết cúp châu Âu ở 2 mùa liên tiếp - đó không hề là một sự ngẫu nhiên", Warnock nói. "Họ có một đội ngũ tốt, có một người quản lý tốt. Khi chúng tôi giành được danh hiệu vào năm 2005, đó có thể là một bất ngờ. Không có kỳ vọng cụ thể nào trong năm tới đây, nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng họ có thể giành được nó.’’

    "Khi bạn nhìn vào thành tích của Jurgen ở châu Âu, ông ấy thật sự nổi bật. Anfield ngày càng trở thành một pháo đài vững chắc, nơi mà mọi đối thủ đều không muốn ghé thăm. Tôi nghĩ đó là một trong những điều tuyệt vời: luôn có cảm giác rằng họ có thể vượt qua bất cứ thử thách nào."

    Ngọc Bách | 09:06 28/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...