MỚI NHẤT :
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Có 3 điểm tại phố núi, HLV HAGL vẫn chưa hài lòng về học trò

    22:19 Chủ nhật 01/04/2018

    BongDa.com.vn Dù giành trọn vẹn 3 điểm trước Nam Định với chiến thắng sát nút 3-2, tuy nhiên nói về các học trò HLV Dương Minh Ninh vẫn chưa thật sự hài lòng.

    Nhận xét về chiến thắng của HAGL trước Nam Định ở vòng 4 V-League 2018, HLV Dương Minh Ninh nói: “Trước trận đấu này chúng tôi đã lường trước được những khó khăn mà Nam Định gây ra. Với những gì đã diễn ra trên sân, tôi thật sự hài lòng về mặt tỉ số nhưng vẫn chưa thể nói là tốt về mặt thế trận.

    Có 3 điểm tại phố núi, HLV HAGL vẫn chưa hài lòng về học trò - Bóng Đá

    HAGL có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà ở V-League 2018. 

    Ngay sau khi các cầu thủ có bàn thắng, họ lại để thua một cách rất khó hiểu. Điều đầu tiên là cự ly đội hình chưa thật sự hợp lý, hàng công không bám sát theo kèm đối thủ, hàng phòng ngự chơi thiếu tập trung và họ để thua những bàn thắng rất đáng trách. Tuy nhiên, có 3 điểm lúc này là điều cần thiết với HAGL, thay mặt cho ban huấn luyện tôi gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ đã thi đấu mạnh mẽ trong ngày hôm nay.”

    Như vậy, sau 4 vòng đấu HAGL đã có được 5 điểm và tạm leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Nói về phong độ của các cầu thủ cũng như giai đoạn tiếp theo của mùa giải, HLV Dương Minh Ninh chia sẻ: “Trong số 5 cầu thủ về tập trung ở CLB sau khi làm nhiệm vụ ĐTQG, hôm nay chúng tôi chỉ sử dụng 3 cầu thủ đá chính. Điều lo lắng nhất của ban huấn luyện chính là thể lực, sau khi trở về từ Jordan các em bị lệch múi giờ, nên chúng tôi phải điều chỉnh và chọn những gương mặt tốt nhất.

    Có 3 điểm tại phố núi, HLV HAGL vẫn chưa hài lòng về học trò - Bóng Đá

    HLV Dương Minh Ninh chưa thật sự hài lòng về mặt thế trận sau chiến thắng 3-2 trước Nam Định. 

    Ở trận đấu tiếp theo gặp Hà Nội FC, chắc chắn sẽ là một thử thách và khó khăn rất lớn với HAGL. Hà Nội FC được thi đấu trên sân nhà, ngoài ra họ có những con người tốt nhất ở V-League hiện nay. Tuy nhiên, chiến thắng 3-2 của HAGL hôm nay trước Nam Định sẽ là cú hích mạnh mẽ để 3 ngày nữa chúng tôi ra làm khách của Hà Nội.”

    Khép lại buổi trả lời phỏng vấn, ông thầy phố núi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến cầu thủ thứ 12, đó là những CĐV khi họ là nguồn động viên để tiếp lửa cho các cầu thủ dưới sân.

    Đình Viên - BongDa.com.vn - TTVN | 22:20 01/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...