MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • CLB TP.HCM thăng hoa: Joel Vinicius có thấy hối tiếc?

    10:05 Chủ nhật 28/07/2019

    BongDa.com.vn Joel Vinicius đã rời CLB TP.HCM để đến đầu quân cho SLNA. Tuy nhiên, từ khi anh ra đi, đội bóng cũ của anh vẫn thăng hoa, còn bến đỗ mới lại đang khủng hoảng.

    Joel Vinicius -  cái tên ghi nhiều dấu ấn và đóng góp vào thành tích vô địch lượt đi của CLB TP.HCM. Ở đó, tiền đạo người Brazil đã ghi tổng cộng 6 bàn, trong đó có bàn thắng vàng vào lưới B.Bình Dương giúp đội bóng thành phố mang tên Bác thắng kịch tính đội chủ nhà với tỷ số 3-2.

    CLB TP.HCM thăng hoa: Joel Vinicius có thấy hối tiếc? - Bóng Đá

     Vinicius sắm vai công thần trong thành tích vô địch lượt đi của CLB TP.HCM.

    Sở hữu thể hình lý tưởng, khả năng tỳ đè tốt và dứt điểm đa dạng, Vinicius chính là mẫu cầu thủ rất phù hợp với triết lý phòng ngự chặt, phản công chớp nhoáng, tận dụng triệt để cơ hội mà HLV Chung Hae-soung xây dựng ở TP.HCM. Trong bối cảnh những ngôi sao tấn công như Matias hay Hoàng Thiên, Phi Sơn không thể thi đấu thường xuyên, số 94 chính là niềm hy vọng số 1 của đội chủ sân Thống Nhất.

    Ấy vậy mà, cựu tiền đạo của Than Quảng Ninh lại bất ngờ rời CLB TP.HCM để đến SLNA ở giai đoạn lượt về. Lý do của phi vụ này vẫn chưa được tiết lộ nhưng chắc chắn đây là quyết định cá nhân của chân sút này vì không có lý do gì để TP.HCM bỏ đi một tiền đạo đang có phong độ và hiệu suất tốt.

    CLB TP.HCM thăng hoa: Joel Vinicius có thấy hối tiếc? - Bóng Đá

     Vinicius chỉ mới ghi 1 bàn thắng sau 4 trận đấu đã qua trong màu áo SLNA.

    Và tính đến thời điểm này, có thể nói quyết định chuyển đến thành Vinh rất có thể mang đến một chút gì đó hối tiếc cho tiền đạo 24 tuổi vì nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, khi Vinicius ra đi, CLB TP.HCM vẫn tiếp tục tiến trên đường đua chức vô địch V-League. Thậm chí, vừa cầm hoà đương kim vô địch Hà Nội và nối dài những tháng ngày ngự trị trên đỉnh BXH. Sự xuất hiện của Ismaheel và Mansaray đã thổi một luồng gió mới cho hàng công đội đồng chủ sân Thống Nhất.

    Còn với cá nhân của Vinicius, tất cả những gì anh đã làm được sau 4 trận đã qua trong màu áo của đội bóng "quê choa" chỉ là 1 bàn thắng, 2 trận hoà và 2 trận thua. Kết quả này đã khiến SLNA bị đánh bật ra khỏi top đầu và đang đối mặt với những khó khăn trước mắt.

    CLB TP.HCM thăng hoa: Joel Vinicius có thấy hối tiếc? - Bóng Đá

     Vinicius sẽ gồng gánh hàng tiền đạo của SLNA.

    Hiện tại, tiền đạo tài năng Phan Văn Đức vẫn đang phải tập trị liệu tại PVF, Olaha vắng mặt trong trận đấu với Dược Nam Hà Nam Định (nhận đủ 3 thẻ vàng), không ai khác, Vinicius sẽ mang trên mình trọng trách ghi bàn ở trận đấu diễn ra vào chiều nay (28/07). 

    Từ một cầu thủ thi đấu vào "phom" và mang đến những bàn thắng quan trọng giúp một CLB thống lĩnh cả V-League, Vinicius bỗng dưng trở thành một cầu thủ "gánh team" ở SLNA. Và đương nhiên, anh cũng cần thời gian để chứng tỏ khả năng cũng như giá trị của mình. Nhưng có lẽ, trong anh vẫn sẽ có những tiếc nuối về quyết định đã đưa ra.

    Đăng Huy | 09:59 28/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...