MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • CLB TP.HCM mất điểm, HLV Miura "không hiểu nổi trọng tài"

    14:05 Thứ tư 13/06/2018

    Nhận bàn thua sớm ở giây 19 và phải đợi đến phút 75 mới tìm được bàn gỡ, song với HLV Toshiya Miura, chừng đó vẫn là quá ít ỏi.

    Sai lầm của Sầm Ngọc Đức đã khiến CLB TP.HCM phải trả giá bằng bàn thua sớm ngay phút thứ 1. Dù vậy, với nguồn cảm hứng mới mang tên Kesley, đoàn quân của HLV Toshiya Miura đã có một thế trận hứng khởi trong phần thời gian còn lại. Sau những dồn ép, họ cuối cùng cũng tìm được san bằng cách biệt ở phút 75 với cú dứt điểm từ ngoài vòng 16m50 của Phi Sơn.

    CLB TP.HCM mất điểm, HLV Miura

     HLV Miura không hài lòng về công tác trọng tài khi CLB TP.HCM hòa B.Bình Dương.

    Hoà 1-1, CLB TP.HCM tiếp tục nối dài mạch không thắng lên con số 7. Đối với nhà cầm quân người Nhật, kết quả này khiến ông cảm thấy thất vọng. Sau trận, ông bày tỏ sự tiếc nuối: “Tôi không hài lòng với kết quả cuối cùng. Chúng tôi lẽ ra phải thắng trận này, bởi thực tế CLB TP.HCM mạnh hơn B.Bình Dương. Họ ghi bàn ở phút đầu tiên và tìm cách phòng ngự trong 89 phút còn lại.

    Ngoài tỷ số, tôi cũng cảm thấy một chút băn khoăn về công tác trọng tài. Tôi không hiểu tại sao trọng tài cứ cắt còi trong bất kỳ tình huống đối đầu 1v1 mà cầu thủ TP.HCM giành chiến thắng?

    Trận này, đội chủ sân Thống Nhất trình làng bộ đôi Kesley và Gonzalo. Nếu như Gonzalo chủ yếu cắm chốt ở vị trí cao nhất hàng công thì Kesley gây ấn tượng với khả năng di chuyển, kỹ thuật cá nhân khéo léo và đặc biệt là nguồn năng lượng khá dồi dào ở tuổi 37. Dù chưa ghi bàn song màn thể hiện tích cực của hai tân binh này đã giúp ích rất nhiều cho CLB TP.HCM.

    Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng có một số lo lắng cho rằng đội hình chính của CLB TP.HCM hiện đã quá luống tuổi. Ngoài Kesley và Gonzalo vốn có tuổi trung bình lên đến 35, những cầu thủ U35 còn lại của đội còn phải kể đến trung vệ Đình Luật, tiền vệ Đặng Văn Robert và Paulo Tavares. Khi mà V-League vẫn còn một chặng đường dài phía trước, đội ngũ này liệu có đủ sức cống hiến những điều tốt nhất cho đoàn quân của ông Miura?

    Bàn về vấn đề này, cựu HLV trưởng ĐTQG Việt Nam cho hay: “Về phần hai tiền đạo Kesley và Gonzalo, tôi ghi nhận phẩm chất kỹ thuật của họ ở trận này. Dù sao đây cũng chỉ là trận đấu đầu tiên mà thôi, hy vọng cả hai sẽ sớm toả sáng và ghi bàn ở các trận tới.

    Còn về việc đội hình chính có nhiều cầu thủ cao tuổi, tôi nghĩ mọi việc vẫn ổn. Trong lúc tập luyện, những người này đều đảm bảo hoàn thành khối lượng, cho thấy sự nỗ lực cao, do vậy họ xứng đáng được thi đấu. Chưa kể, trong tay tôi lúc này cũng có lực lượng dự bị khá dày, nên tôi không cảm thấy quá lo lắng.

    Nhìn chung, cầu thủ lớn hay nhỏ tuổi đều có lợi thế riêng. Những người lớn có kinh nghiệm dày dạn, nhưng khả năng đã chững lại. Còn người trẻ hơn thì vẫn có thể phát triển tiếp. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ còn đối mặt với lịch thi đấu dày đặc. Nhưng điều quan trọng là cầu thủ của chúng tôi vẫn duy trì được sự nhiệt huyết và ham muốn ra sân”, ông thầy 54 tuổi khép lại.

    Quang Anh | 10:45 13/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...