MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • CLB Top 6 Bundesliga nói điều bất ngờ về bóng đá Việt Nam

    18:20 Thứ ba 18/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Đại diện của CLB VfL Wolfsburg đã có nhận định về bóng đá Việt Nam.

    Trong buổi lễ ký kết giữa VFF và CLB VFL Wolfsburg, ông Steinmann Frank - Giám đốc thương mại phụ trách khu vực Trung Đông, Ấn Độ và Đông Nam Á của CLB này cho biết: ''Bóng đá Việt Nam hiện tại là quốc gia có triển vọng lớn ở châu Á trong thời gian qua. Trước tiên là thành tích của U23 và ĐTQG còn VFF là tổ chức gần như tốt nhất Đông Nam Á."

    “Chúng tôi không đến Việt Nam để dạy phải làm thế nào, chúng tôi đã có những tài liệu đúc rút và hai bên sẽ cùng nhau trao đổi để cùng nhau thống nhất những bước đi cụ thể." Ông Steinmann Frank nói.

     - Bóng Đá

     Bóng đá Việt Nam hiện tại là quốc gia có triển vọng lớn ở châu Á. Ảnh: Minh Anh.

    Trước những câu hỏi của phóng viên về lộ trình giúp cầu thủ Việt Nam sang Đức thi đấu trong thời gian tới, ông Steinmann Frank cho rằng, Bundesliga rất quan tâm tới các thị trường bóng đá tiềm năng.

    "Việt Nam là một nước có nền bóng đá rất tiềm năng, với lượng CĐV đông đảo. Nếu được chúng tôi cũng sẽ có cơ hội được trình diễn trước đông đảo sự cổ vũ của khán giả. Trong tương lai, LĐBĐ Đức sẽ mở rộng việc tìm kiếm các cầu thủ tiềm năng trên khắp thế giới. Dù hiện tại chúng tôi chỉ có thể tiếp nhận các cầu thủ trẻ sang tập huấn chứ chưa thể thi đấu, nhưng đưa ra giấc mơ như vậy cũng là điều rất tốt. Wolfsburg sẽ cùng với VFF hỗ trợ để biến giấc mơ đó thành hiện thực. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ được chứng kiến cầu thủ Việt Nam sang Đức thi đấu.” Ông Steinmann Frank nhấn mạnh.

     - Bóng Đá

     Bóng đá Việt Nam liên tục giành được những thành tích đáng khích lệ thời gian qua.

    Trong khi đó, Đại sứ của CLB VFL Wolfsburg - ông Michael Littbarski đã chỉ ra ví dụ điển hình về sự phát triển của bóng đá Nhật.

    "Ví dụ ở châu Á, có trường hợp như Shinji Kagawa của Nhật Bản đã được trao cơ hội và thi đấu rất tốt tại Đức. Hiện tại, cầu thủ này có sự nghiệp rất phát triển. Vì sao cầu thủ Nhật sang Đức lại có thể phát triển tốt? Đó là vì LĐBĐ Nhật Bản có bước phát triển nền móng từ khi còn trẻ để cầu thủ của họ có thể vươn xa tới những giải đấu hàng đầu thế giới. Chúng tôi cũng hy vọng rằng, với sự có mặt của ông Gede trong vai trò GĐKT, ông sẽ giúp đỡ, cùng với các chuyên gia bóng đá khác tìm ra những cầu thủ chất lượng cao. Chắc chắn rằng, trong tương lai, khi mà các cầu thủ có chất lượng cao, họ có thể thi đấu tại các giải bóng đá hàng đầu thế giới.” Ông Michael Littbarski nói.

    Minh Anh | 17:16 18/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...