MỚI NHẤT :
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • CLB Nhật Bản hoàn tất hợp đồng với ngôi sao tuyển Thái Lan

    20:55 Thứ ba 19/12/2017

    Hôm 19/12, tiền đạo nổi tiếng Teerasil Dangda đã ký vào bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm, để thi đấu cho CLB Sanfrecce Hiroshima tại J.League 1 (Nhật Bản) mùa 2018.

     - Bóng Đá

     

    Anh là cầu thủ thứ 2 của Thái Lan sang thi đấu ở sân chơi số một Nhật Bản. Trước đó, “Messi Jay” Chanathip Songkrasin đã sang khoác áo Consodale Sapporo theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 18 tháng từ Muangthong United. Ở J.League 2017, Chanathip ra sân thi đấu 16 trận (15 lần đá chính) góp công lớn giúp CLB chủ quản xếp hạng 11 - thành tích tốt nhất trong 82 năm thành lập.

    Với thành công của CLB đồng hương, Sanfrecce Hiroshima tiếp tục nhắm đến chân sút số 1 của ĐT Thái Lan Teerasil Dangda. Từ 2 tuần nay, các lãnh đạo cấp cao của CLB Nhật Bản đã có mặt tại Thái Lan để bàn về việc chiêu mộ tiền đạo cũng thuộc biên chế Muangthong United.

    Báo chí Thái Lan và châu Á loan tin, đội bóng Nhật Bản sẵn sàng bỏ ra 2,5 triệu USD để chiêu mộ Dangda. Cuối cùng, họ cũng đạt được mục đích. Tuy nhiên cầu thủ của Thái Lan sẽ sang thi đấu theo hợp đồng cho mượn. Dự kiến, anh sẽ đến Nhật Bản để kiểm tra y tế vào ngày 1/2 và có thể thi đấu khi J.League 2018 chính thức khởi tranh từ hôm 24/2.

     - Bóng Đá

     Teerasil Dangda là chân sút số 1 của bóng đá Thái Lan suốt 10 năm qua. Ảnh: Fox Sports.

    Sanfrecce Hiroshima là CLB giàu truyền thống từng vô địch giải đấu số một Nhật Bản các năm 2012, 2013 và 2015. Họ cũng đạt thành tích tốt ở FIFA Club World Cup 2015. Tuy nhiên mùa bóng vừa qua, CLB này chỉ đứng hạng 15, cách nhóm xuống hạng có… 1 điểm.

    Hàng công yếu kém với chỉ 32 bàn thắng được xem là nguyên nhân chính khiến thành tích đội bóng sa sút. Sanfrecce Hiroshima nhắm đến Dangda để giải quyết khâu ghi bàn cho đội bóng bên cạnh việc mở rộng thị trường. Về cơ bản, đây là bản hợp đồng mang đậm tính chuyên môn.

    Trong năm vừa qua, Teerasil Dangda đã ghi 25 bàn cả ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG, trong đó có những bàn thắng đẳng cấp tại AFC Champions League lẫn vòng loại World Cup. Đội bóng Nhật Bản đã xem chân sút sinh năm 1988 từ lâu và xem anh là sự thay thế tốt cho Takuma Asano - trung phong đã sang châu Âu thi đấu vào năm ngoái.

    Teerasil Dangda sinh ngày 6/6/1988: Anh là tiền đạo số một của bóng đá Thái Lan hiện tại. Trong 10 năm khoác áo ĐTQG, anh đã có 42 pha lập công trong 91 trận ra sân.

    Năm 2007 khi tỷ phú Thaksin Shinawatra thâu tóm CLB Man City, Dangda cùng 2 đồng đội khác đã được sang Anh để thi đấu. Tuy nhiên những rắc rối trong việc xin giấy phép lao động khiến dự định này không thành. Sau đó, Dangda chuyển sang khoác áo CLB Grasshopper II theo một bản hợp đồng cho mượn, nơi anh ghi 2 bàn sau 6 trận.

    Mùa bóng 2014/2015, tiền đạo này chuyển sang khoác áo CLB Almeria ở La Liga theo hợp đồng cho mượn và ghi được 1 bàn ở Cúp Nhà vua. Nhìn chung đây là thách thức lớn với một cầu thủ ở Đông Nam Á nên việc anh không để lại dấu ấn lớn cũng là điều dễ hiểu.

    Ở Thái Lan, Teerasil Dangda thi đấu cho Muangthong United từ năm 2009 đến nay, ghi được 116 bàn thắng trong 257 trận đấu. Cùng với đội bóng nhà giàu này, anh đã đoạt tất cả danh hiệu trong nước, nổi bật là 4 chức VĐQG vào các năm 2009, 2010, 2012 và 2016.

    Nguyễn Đăng | 20:42 19/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...