MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (H1): Thế trận cân bằng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • CLB Malaysia trả lương hơn 300 triệu đồng, Văn Quyết vẫn lắc đầu

    13:58 Thứ năm 01/03/2018 | 1

    HLV trưởng CLB Kedah, ông Ramon Marcote đã trực tiếp liên lạc với Văn Quyết, đề nghị mức lương cơ bản 14.000 USD/tháng (hơn 300 triệu đồng) để thuyết phục tiền vệ của Hà Nội FC.

    Trước khi V-League 2018 khởi tranh vào 10/03 tới, thị trường chuyển nhượng cầu thủ Việt vẫn chuyển động không ngừng khi ban tổ chức giải VPF kéo dài thời gian chuyển nhượng tới 06/03.

     - Bóng Đá

     Văn Quyết nhiều khả năng từ chối những lời mời hấp dẫn từ CLB Kedah FC (Malaysia). Ảnh: Thanh Hà.

    Bên cạnh thị trường là các CLB trong nước muốn thu hút nhân tài, các đội bóng Đông Nam Á ở Thái Lan, Malaysia... vẫn tiếp tục theo đuổi một số cầu thủ Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý là CLB Kedah FC của Malaysia. Đội bóng này khá "ấm ức" khi không thuyết phục được Văn Quyết về khoác áo với suất ngoại binh Đông Nam Á. 

    Theo thông tin từ người đại diện, HLV trưởng CLB Kedah, ông Ramon Marcote đã trực tiếp liên lạc với Văn Quyết, đề nghị mức lương cơ bản 14.000 USD/tháng (hơn 300 triệu đồng) để thuyết phục tiền vệ của Hà Nội FC. Bên cạnh đó, HLV trưởng Kedah còn nhờ ngoại binh Silva của CLB Kedah gửi hình ảnh, video về nhà riêng cho Văn Quyết và một chiếc xe ôtô riêng nếu tiền vệ Việt Nam đồng ý sang Malaysia thi đấu. 

     - Bóng Đá

     Tin nhắn HLV trưởng Kedah thuyết phục Văn Quyết bằng đãi ngộ hấp dẫn.

    Tuy nhiên, mục tiêu của đơn vị chủ quản Hà Nội FC là trẻ hóa đội hình, lấy cầu thủ U23 (Quang Hải, Đức Huy...) làm nòng cốt nhưng vẫn phải đảm bảo thứ hạng cao tại V-League. Văn Quyết ở lại làm chỗ dựa tinh thần, tiếp tục mang băng đội trưởng của đội bóng thủ đô để dìu dắt các em U23 thi đấu ở mùa giải 2018.

    Trước đó, CLB Muangthong United của Thái Lan cũng muốn có sự phục vụ của Văn Quyết. Tuy nhiên, Quyết sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với các ngoại binh đến từ Nhật Bản của Muangthong để có suất đá chính. Còn nếu sang Malaysia, tiền vệ đội trưởng của ĐT Việt Nam có nhiều cơ hội ra sân hơn khi mỗi CLB của nước này được quyền chọn thêm 1 cầu thủ gốc Đông Nam Á, bên cạnh 3 ngoại binh và 1 cầu thủ gốc châu Á.

    Dù còn 1 tuần nữa thị trường chuyển nhượng cầu thủ mới khép lại, nhưng nhiều khả năng Văn Quyết sẽ từ chối mức lương hấp dẫn (hơn 300 triệu đồng mỗi tháng) để ở lại Hà Nội và phấn đấu giành danh hiệu Quả bóng vàng 2018, danh hiệu mà anh đã vuột tầm tay ở mùa giải 2017.  

    Tùng Lê | 10:32 01/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...