MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • CLB Hải Phòng: Sau 5 năm mới tệ đến thế

    17:00 Thứ hai 16/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn CLB Hải Phòng đã để thua trận thứ 2 liên tiếp trên sân nhà. Hiện tại đội bóng đất Cảng chỉ có vỏn vẹn 4 điểm sau 5 vòng đấu. Đây là khởi đầu tệ nhất của họ trong 5 gần nhất.

    CLB Hải Phòng bước vào mùa giải 2018 với những xáo trộn rất lớn về nhân sự. Họ chia tay hàng loạt công thần. Tượng đài Minh Châu giải nghệ để toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. 3 cựu binh hậu vệ cánh Văn Nhiên, tiền vệ trung tâm Khánh Lâm và tiền vệ cánh Hồng Phong đã rời đội từ mùa giải trước.

    Ngoài ra, trung vệ Ngọc Thịnh cũng nói lời chia tay đất Cảng để đầu quân cho đội bóng lắm tiền nhiều của TP. HCM. Để thay thế các trụ cột, HLV Trương Việt Hoàng đem về rất nhiều cầu thủ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại V-League.

     - Bóng Đá

     CLB Hải Phòng thể hiện bộ mặt bạc nhược. 

    Sau mùa chuyển nhượng khó khăn, NHM đất Cảng hẳn cũng lường trước được những khó khăn nhưng có lẽ chẳng ai ngờ được sau 5 vòng đấu, CLB Hải Phòng lại xếp áp chót với chỉ vỏn vẹn 4 điểm. Đây là khởi đầu tệ nhất của đội bóng này kể từ mùa giải 2013.

    Lần gần nhất CLB Hải Phòng có thành tích khởi đầu tệ hại là mùa giải 2012. Khi ấy đội bóng đất Cảng chỉ kiếm được vỏn vẹn 2 điểm sau 5 vòng đầu tiên (2 hòa 3 thua). Kể từ mùa giải 2013 đến 2017, Hải Phòng luôn khởi đầu với tối thiểu 6 điểm sau 5 trận. Trong đó, đỉnh cao nhất là mùa giải họ đoạt ngôi vị Á quân (2016), HLV Trương Việt Hoàng và các học trò khiến tất cả kinh ngạc khi toàn thắng và giành trọn vẹn 15 điểm sau 5 trận.

    Vào tuần trước, BLĐ đội chủ sân Lạch Tray đã có động thái tích cực khi mời cựu HLV của Sông Lam Nghệ An, ông Ngô Quang Trường về làm GĐKT nhằm hỗ trợ cho HLV Trương Việt Hoàng trong các vấn đề chuyên môn. Hy vọng rằng, sự kết hợp của 2 vị tướng trẻ tài ba sẽ giúp Hải Phòng sớm cải thiện thành tích và lấy lại niềm tin nơi NHM.  

    Thành tích khởi đầu của CLB Hải Phòng trong 5 mùa gần đây (5 trận đầu):

    - Năm 2013: 10 điểm 

    - Năm 2014: 6 điểm

    - Năm 2015: 13 điểm

    - Năm 2016: 15 điểm

    - Năm 2017: 9 điểm

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 15:20 16/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...