MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Thế trận cân bằng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • CLB Hải Phòng bị cựu tuyển thủ Jamaica kiện lên FIFA

    11:39 Thứ bảy 16/02/2019 | 3

    Lời cảnh báo hai năm trước trở thành hiện thực, bạn thân của thủ môn Đặng Văn Lâm - Errol Stevens đã kiện CLB Hải Phòng lên FIFA.

    Nguồn tin của Zing tiết lộ ngoại binh Errol Stevens đã kiện CLB Hải Phòng vì những vấn đề liên quan đến hợp đồng thi đấu giữa hai bên. Đơn kiện của cầu thủ Jamaica được gửi lên FIFA và đã được tổ chức này tiếp nhận.

    Tháng 5/2017, Stevens gia hạn hợp đồng với CLB Hải Phòng từ 2017 đến hết mùa giải 2019. Thời điểm đó, tiền đạo sinh năm 1986 ký 4 bản hợp đồng với Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng nhưng không được ông Hùng giao lại bản nào, kể cả bản photocopy.

    CLB Hải Phòng bị cựu tuyển thủ Jamaica kiện lên FIFA - Bóng Đá

     Errol Stevens khi còn khoác áo Hải Phòng ở mùa giải 2018. Ảnh: Minh Chiến.

    Đến tháng 8/2017 khi cần hợp đồng lao động để làm hộ chiếu cho con trai của mình, Stevens đến văn phòng CLB Hải Phòng để đòi thì không được đáp ứng. Lúc đó, cựu tuyển thủ Jamaica này đã làm ầm lên, quay video phản ánh và không kiềm chế được ngôn từ của mình.

    Ông Trần Mạnh Hùng khi đó chỉ ngồi im trong văn phòng và không có bất cứ hành động gì. Bên ngoài, nhân viên của CLB Hải Phòng phải rất vất vả mới kiểm soát được tiền đạo chủ lực của đội. Sau đó, Stevens viết một lá đơn khẩn khoản đề nghị giao lại hợp đồng nếu không sẽ kiện lên FIFA.

    Vụ việc trôi qua với một án phạt nội bộ của CLB dành cho cầu thủ mang áo số 10. Cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi hết mùa giải 2017 và 2018 thì mới đây Stevens đã trở về nước với vợ con. Cầu thủ này không thi đấu cho CLB Hải Phòng ở mùa giải 2019 dù còn hợp đồng 1 năm.

    Trong quá trình này, Stevens đã thu thập đầy đủ chứng cứ liên quan đến việc vì sao anh từ chối thi đấu cho CLB Hải Phòng. Mọi bằng chừng đều đã được gửi đến những người liên quan ở FIFA để xử lý vụ việc.

    CLB Hải Phòng bị cựu tuyển thủ Jamaica kiện lên FIFA - Bóng Đá

     Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng. Ảnh: Thanh Hà.

    Được biết trong vòng 1 tháng tới sẽ có kết quả và tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh cũng gửi văn bản đến CLB Hải Phòng. Cùng lúc này, Chủ tịch Trần Mạnh Hùng cũng nhanh tay tìm người thay thế Stevens để chuẩn bị cho mùa giải mới sắp bắt đầu vào ngày 24/2.

    Theo đó, ngoài việc giữ lại tiền đạo Andre Fagan thì Hải Phòng đã ký với cựu cầu thủ từng đá cho SLNA mùa trước là Jeremie Lynch, ngoại binh thứ 3 khác cũng là tiền đạo là Joseph Mpande người Uganda.

    Lê Minh | 10:05 16/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...