MỚI NHẤT :
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • CLB Hà Nội công bố tân chủ tịch trẻ nhất lịch sử V-League

    12:14 Thứ sáu 31/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Nhà đương kim vô địch V-League đã công bố danh tính tân chủ tịch, và đó là một nhân vật gây sốt trên mạng xã hội.

    Cách đây chưa lâu, trang Vietnam Football đưa tin rằng ông Đỗ Vinh Quang, người con trai thứ của bầu Hiển (chủ sở hữu CLB Hà Nội) đã chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch CLB Hà Nội. Đây là một nhân vật mới nhưng gây được nhiều chú ý vì độ tuổi cũng như ngoại hình cực kỳ đẹp trai...

    Theo đó, ông Quang năm nay mới chỉ 25 tuổi và là chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử V-League. Động thái này là sự chuyển giao quyền lực nội bộ ở đội bóng đương kim vô địch Việt Nam, nơi sở hữu nhiều tài năng nổi bật như Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, Đỗ Hùng Dũng hay Đoàn Văn Hậu.

     - Bóng Đá

    Tân chủ tịch của CLB Hà Nội.

    Cũng trong khoảng thời gian này, CLB Hà Nội xác nhận bản hợp đồng mang tên Phùng Viết Trường - Tiền vệ sẽ gia nhập CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh theo dạng cho mượn trong vòng 1 năm. Họ cũng chúc anh sẽ có mùa giải thăng hoa trong màu áo đội bóng tân binh V-League 2020.

    Vào ngày 7/2 tới đây, đội bóng thủ đô sẽ ra quân ở mùa giải mới với cuộc đụng độ CLB TP. Hồ Chí Minh trong trận tranh siêu cúp quốc gia. Vì đã ẵm hết các danh hiệu mùa trước, nên đối thủ của Hà Nội được xác định là đại diện về đích thứ hai ở giải vô địch quốc gia mùa vừa qua.

    Olivier Giroud và siêu phẩm vào lưới ĐT Việt Nam

    Trung Quân | 11:44 31/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...