MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • CLB bay nửa vòng trái đất chỉ để đá giải quốc nội

    21:48 Thứ ba 21/03/2017 | 4

    Đội bóng Luch-Energiya phải di chuyển quãng đường tổng cộng gần 21.000 km để thi đấu ở giải hạng hai Nga.

    Hôm chủ nhật vừa qua, Baltika Kaliningrad thi đấu với Luch-Energiya trong khuôn khổ giải hạng hai Nga. Để có mặt tại thành phố Kaliningrad đá trận này, Luch-Energiya phải trải qua quãng đường hơn 6.440 dặm, tương đương hơn 10.300 km.

     - Bóng Đá

     Quãng đường cả đi và về của Luch-Energiya tương đương nửa vòng trái đất.

    Cộng thêm quãng đường về, vé khứ hồi của Luch-Energiya có tổng chiều dài 20.600 km, bằng nửa đường xích đạo (41.205 km).

    Sở dĩ quãng đường xa như vậy vì thành phố Kaliningrad nằm ở phía Tây nước Nga còn Luch-Energiya đặt trụ sở tại Vladivostok (miền Viễn Đông), trên khu vực giáp với Trung Quốc, Triều Tiên và biển Nhật Bản.

    Di chuyển bằng máy bay giữa hai địa điểm mất khoảng 14 tiếng, gồm cả thời gian quá cảnh tại Moscow. Nếu ai đó muốn đi bằng xe hơi, họ sẽ phải mất 1 tuần.

     - Bóng Đá

     Nhóm nhỏ CĐV Luch-Energiya cổ vũ đội nhà.

    Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Có khoảng 3.870 cổ động viên dự khán, trong đó có một nhóm nhỏ fan của Luch-Energiya. Đội bóng này thường xuyên phải di chuyển xa để thi đấu. Chuyến bay ngắn nhất của họ khoảng 1.600 km khứ hồi.

    May cho Luch-Energiya khi thể thức giải hạng hai Nga cho phép đá vài trận trong mỗi chuyến đi xa. Trước khi thi đấu với Baltika ở Kaliningrad, CLB Luch-Energiya đọ sức với Yenisey ở vùng Siberia và gặp đội bóng thủ đô Dinamo Moscow, sau đó mới di chuyển tới Kaliningrad.

    So sánh ở nước Anh mới thấy rõ sự vất vả của đội bóng Nga. Quãng đường xa nhất mà một đội ở Ngoại hạng Anh phải đối mặt mùa này là 571 km, khi Sunderland di chuyển đến gặp Bournemouth. Quãng đường xa nhất tính trên toàn hệ thống bóng đá Anh là 389 dặm (622 km).

    Tính trên bình diện cúp châu Âu, chuyến làm khách của Benfica đến sân nhà của Astana (Kazakhstan) tại Europa League 2015 đang giữ kỷ lục 7.500 dặm hai chiều.

    Do cách trở về mặt địa lý, giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) áp dụng hình thức bờ đông và bờ tây. Việc chia khu vực sẽ đảm bảo tài chính cho các CLB và tránh những màn tra tấn thể lực cầu thủ.

    Anh Dũng | 21:24 21/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...