MỚI NHẤT :
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • CLB Avispa Fukuoka “truyền lửa” cầu thủ trẻ Cần Thơ

    18:36 Thứ bảy 12/11/2016

    BongDa.com.vn Trước trận đấu giao hữu với ĐT Việt Nam, CLB Avispa Fukuoka đã có buổi giao lưu đầy ý nghĩa bên trái bóng tròn cùng lứa cầu thủ trẻ Cần Thơ.

    anh2

     Các em nhỏ thi đấu bóng đá với ban huấn luyện cầu thủ Avispa Fukuoka FC. Ảnh: Đình Viên.

    Theo kế hoạch của Avispa Fukuoka FC sẽ có trận đấu giao hữu với ĐT Việt Nam trên sân Cần Thơ vào ngày 12/11. Tuy nhiên, trước đó một ngày, CLB Nhật Bản đã ghi điểm với ban tổ chức sân và Liên đoàn bóng đá Việt Nam khi có buổi giao lưu bóng đá hết sức ý nghĩa với các em lứa U13 và U15 của Cần Thơ. Được biết, đây là hoạt động hưởng ứng chương trình phát triển bóng đá vì cộng đồng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Sport For Tomorrow – một đối tác của đội tuyển Việt Nam. Nó cũng là hoạt động mà các CLB Nhật Bản luôn thực hiện mỗi khi sang Việt Nam thi đấu giao hữu.

    Buổi giao lưu giữa cấc cầu thủ nhí Cần Thơ và tập thể ban huấn luyện cầu thủ Avispa Fukuoka FC kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Sau khi chia sẻ truyền đạt những kiến thức ở bộ môn bóng đá ngoài trờ (11 người). CLB bóng đá Nhật Bản đã chia nhóm để các em vừa học vừa chơi một số môn bóng đá kết hợp. Không khí của buổi giao lưu tỏ ra khá hào hứng và thật sự vui vẻ. 

    anh3

     Những trò chơi vận động được kết hợp khéo léo với bóng đá được đội bóng Nhật Bản tạo ra. Ảnh: Đình Viên.

    Các trò chơi bóng đá kết hợp vận động của CLB Avispa Fukuoka được bố chí rất linh hoạt, không tốn quá nhiều sức mà các em U13 VÀ U15 Cần Thơ lại thỏa sức đam mê. Sau khi kết thúc một cuộc thi ban tổ chức cùng các thành viên của CLB Nhật Bản tặng quà cùng sách, chụp hình giao lưu cùng các em. Chia sẻ sau buổi giao lưu bạn Minh Quân cho biết: "Em thật sự thấy vui và hào hứng khi được chơi bóng giao lưu cùng với đại diện CLB bóng đá Nhật Bản. Chắc chắn em sẽ cố gắng tập luyện và nuôi dưỡng ước mơ để trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp. Ứơc mơ của em là sẽ được khoác áo ĐT Việt Nam như anh Công Phượng và chú Công Vinh."

    anh1

     Theo đánh giá của CLB Avispa Fukuoka thì năng khiếu bóng đá của cầu thủ nhí Cần Thơ là rất tuyệt vời. Ảnh: Đình Viên.

    Có mặt tại buổi giao lưu với các em nhỏ bóng đá Cần Thơ, trợ Fukatosh chia sẻ cảm xúc của mình:
    “Phải khẳng định rằng các em ở đây rất có năng khiếu về bóng đá, tuy nhiên để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp phải có một quá trình đào tạo lâu dài. Tuy nhiên, chỉ cần có niềm tin và sự đam mê, tôi tin các em ấy sẽ thành công trong tương lai.”

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 15:00 12/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...