MỚI NHẤT :
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • Claudio Ranieri và Leicester City: Mơ về Top 4 bằng hơi thở Jamie Vardy

    19:56 Thứ sáu 30/10/2015

    (BongDa.com.vn) - Leicester City của “gã thợ hàn” Claudio Ranieri nổi lên như một kẻ thách thức của phần còn lại.

    (BongDa.com.vn) – Lịch sử Premier League chưa bao giờ chứng kiến màn cạnh tranh vào Top 4 hấp dẫn và kịch tính như mùa giải năm nay. Cùng với Jose Mourinho, Chelsea đã sa sút không phanh bằng những trận thua liên tiếp đã vô tình phá vỡ thế độc tôn và sự thống trị của nhóm Big Four và mở ra cơ hội cực lớn cho những đội bóng tầm trung như Leicester, West Ham, Southampton, Everton,… cùng với những cái tên quen thuộc Liverpool, Tottenham. Trong đó Leicester của “gã thợ hàn” Claudio Ranieri nổi lên như một kẻ thách thức của phần còn lại.

    Claudio Ranieri và Leicester City: Mơ về Top 4 bằng hơi thở Jamie Vardy
    Leicester City đang có phong độ tốt ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay. Ảnh: Internet.

    Sự sa sút và thụt lùi của Chelsea thực sự là nỗi đau chung của NHM bóng đá xứ sương mù nói chung và của Premier League nói riêng. Nhưng điều này có khi lại hay, vì thế mà nó mở ra một cơ hội thật lớn, một nguồn động lực để những CLB thấp cổ bé họng không có tên trong thành phần Big Four cháy bùng lên hy vọng lọt vào vị trí mà gần như chắc chắn The Blues sẽ để lại khi mùa giải kết thúc.

    Còn quá sớm để có thể khẳng định Premier League sẽ chứng kiến một thời khắc chuyển giao “lịch sử” khi The Blues của ngài “Mr. Special” bị đá văng khỏi nhóm Man city, Man United và Arsenal. Ngoài hai đội bóng Liverpool và Tottenham đã quá quen với việc chạy đua vào Top 4 thì ở mùa giải này còn được nhắc đến những cái tên có ít tham vọng và chưa từng dám “mơ” vào Top 4 mà ngay cả ở mùa giải gần nhất củng chỉ dám nghĩ đến việc trụ hạng như Leicester City.

    Trước khi mùa bóng khởi tranh, Leicester không được đánh giá cao nhưng với thực lực thực sự thì từng bước, từng bước một Claudio Ranieri và các học trò đã biết cách chen chân vào Top 5 với 5 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ chịu thất bại duy nhất 1 lần, ghi được 20 bàn thắng quả là một kết quả hết sức ấn tượng và đáng được khích lệ.

    Các cầu thủ Leicester với thể dồi dào đã chơi bóng hết sức “hồn nhiên” như những chú ngựa ô nhưng được dẫn dắt bởi chiến lược gia rất giàu kinh nghiệm Ranieri, cùng với những cầu thủ có chất lượng như tiền vệ Riyad Mahrez và đặc biệt Leicester đang mơ về Top 4 bằng hơi thở và những bàn thắng của tiền đạo ngôi sao đang lên Jamie Vardy.

    Claudio Ranieri và Leicester City: Mơ về Top 4 bằng hơi thở Jamie Vardy
    HLV Claudio Ranieri và Jamie Vardy. Ảnh: Internet.

    Mọi thứ đang đến với Leicester và Vardy như những giấc mơ, chẳng phải chân sút sở hữu cú Pentakill – Sergio Aguero , càng không phải người đang dẫn dắt lối chơi của các pháo thủ thành London – Arsenal – Alexis Sanchez – mà chính Jamie Vardy mới đang là người dẫn đầu danh sách dội bom ở giải Ngoại hạng Anh lúc này.

    Ở vào cái tuổi 28 của một tiền đạo, dường như mọi thứ đang bỗng dưng sáng sủa một cách đầy bất ngờ với tiền đạo người Anh khi anh đang hướng về kỷ lục ghi bàn ở 10 trận liên tiếp ở Premier League do cựu tiền đạo M.U Ruud van Nistelrooy đã từng thiết lập trong quá khứ.

    Cần phải nhắc lại rằng Jamie Vardy se duyên với bóng đá chuyên nghiệp khá muộn. Ở tuổi 25, anh mới bắt đầu được tận hưởng không khí chuyên nghiệp tại sân chơi Championship ( giải hạng Nhất Anh) ngay trong màu áo Leicester City và phong độ ghi bàn cũng chẳng quá nổi bật với 20 bàn sau 63 trận qua hai mùa giải.

    Năm ngoái, Vardy cũng không đóng góp nhiều trong cú thoát hiểm ngoạn mục của Leicester City để trụ lại Premier League, với vỏn vẹn chỉ 5 bàn thắng sau 34 trận được ra sân thi đấu cho đội chủ sân King Power, một con số rất khiêm tốn và quá ít đối với một trung phong được trao rất nhiều cơ hội thể hiện.

    Trong vài trận đầu mùa này, người góp công lớn nhất trong màn thăng hoa của Leicester City vẫn không phải là Vardy mà là Riyad Mahrez người đã ghi tới 4 bàn chỉ sau 3 trận đầu tiên nhưng đang có dấu hiệu bị chững lại. Ngược lại, chân Vardy không chơi bùng nổ như thế nhưng lại đang duy trì tần suất ghi bàn rất ổn định.

    Điểm mạnh của Vardy là những pha chạy chỗ băng cắt khôn ngoan và những cú ra chân đầy bất ngờ và lạnh lùng khiến thủ môn đối phương không kịp trở tay. Bên cạnh đó lối chơi kĩ thuật của Leicester City đang áp dụng đã giúp Vardy có đất dụng võ bởi đa phần các đường lên bóng thường hướng đến anh.

    Claudio Ranieri và Leicester City: Mơ về Top 4 bằng hơi thở Jamie Vardy
    Jamie Vardy đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới mùa giải này. Ảnh: Internet.

    Thời gian tới đây, với lịch thi đấu có phần ưu ái cho thầy trò Claudio Ranieri khi đụng những đối thủ ngang tầm là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Jamie Vardy tiếp tục nổ súng để cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới. Điều này càng ý nghĩa hơn bởi xung quanh anh không có những vệ tinh đủ tốt để hỗ trợ như Aguero ở Man City hay Alexis Sanchez ở Arsenal đang có.

    Tóm lại: Sự tỏa sáng và “khai hỏa” đều đặn của Vardy chính là cơ sở để Leicester vẫn duy trì được thứ hạng khá cao trên bảng xếp hạng lúc này với vị trí thứ 5 trong bối cảnh mà đối tác Mahrez đang dần đánh mất đi sự nhạy bén và khả năng ghi bàn như hồi đầu mùa, trong khi Okazaki vẫn chưa thực sự thích nghi với Premier League thì sự thăng hoa và bùng nổ của Vardy càng mang ý nghĩa to lớn với đội chủ sân King Power – Leicester và HLV Claudio Ranieri trong cuộc đua vào Top 4 đầy khốc liệt.

    (Bạn đọc: Võ Thắng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...