MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • Claudio Ranieri: "Niềm tin sẽ đưa AS Roma đến Champions League"

    19:50 Thứ hai 13/05/2019

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Ý tin tưởng các học trò sẽ giành được tấm vé bước ra sân chơi số một châu Âu, dù họ không còn quyền tự quyết trong tay.

    Claudio Ranieri cho biết AS Roma luôn phải giữ niềm tin, đặc biệt sau khi họ vượt qua Juventus với tỉ số 2-0 tại Olimpico. Giallorossi không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng vì những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ như Atalanta, Milan, Torino và Lazio đều giành 3 điểm trước đó.

    Thế trận cân bằng cho đến phút thứ 79 trước khi bị phá vỡ bởi Alessandro Florenzi và Edin Dzeko khép lại một đêm tuyệt vời cho đội bóng thành Rome bằng bàn ấn định tỉ số 2-0 ở phút cuối cùng.

    "Tôi hài lòng về chiến thắng này, đặc biệt là màn thể hiện của Antonio Mirante trong hiệp một", chiến lược gia 67 tuổi chia sẻ với Sky Sports. 

    "Chúng tôi phải tiếp tục tin rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Quyền tự quyết không còn trong tay AS Roma, toàn đội biết rất rõ điều đó nhưng tôi và các học trò sẽ chiến đấu đến tận những phút cuối cùng. Còn sống là còn hy vọng."

    Ranieri:

    Không còn quyền tự quyết trong tay nhưng Ranieri vẫn có niềm tin vào các học trò. 

    Ranieri trong tuần trước đã chia sẻ ông sẽ ra đi vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, phóng viên đã đặt câu hỏi nếu đưa đội bóng vào Champions League, ông sẽ quyết định ở lại hay không.

    "Tôi chỉ tập trung vào làm công việc của mình. Tôi là một người con của Roma, đã đi du lịch khắp nơi trên thế giới, nắm nhiều đội bóng lớn nhưng sau cùng đây vẫn là nhà của tôi. Chúng tôi luôn cố gắng thực hiện một cảm giác tôn trọng lẫn nhau, lúc tập luyện tôi và các cầu thủ có thể đùa giỡn nhưng trên sân bóng cả đội phải cống hiến hết mình."

    Ranieri:

    Đánh bại Juventus 2-0, AS Roma vẫn nuôi hy vọng giành vé dự UEFA Champions League. 

    Cựu huấn luyện viên của Leicester City đã được hỏi về những thay đổi chiến thuật để giúp AS Roma có 10 phút cuối bùng nổ trước Juventus. 

    "Tôi không theo đuổi một chiến thuật cụ thể nào cả. Tôi tìm hiểu cầu thủ, cố gắng tận dụng tối đa điểm mạnh của họ và duy trì một đội bóng cân bằng. Mọi người có thể chỉ trích nếu tôi không chơi thuyết phục và đẹp mắt, nhưng tôi tin tưởng vào quyết định của mình."

    Ranieri nhận được câu hỏi về việc sẽ trở thành giám đốc của đội nếu không làm HLV nữa, ông đã phản bác mạnh mẽ.

    "Khi được AS Roma liên lạc, tôi đã được mời vào vị trí đó sau này. Tuy nhiên, tôi đã từ chối vì vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp huấn luyện, chấp nhận đương đầu với những khó khăn và chỉ trích."

    Lê Dũng | 19:30 13/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...