MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Chuyển nhượng Pháp 13/07: Có Alves, PSG tính "cuỗm" luôn sao Man City

    09:58 Thứ năm 13/07/2017 | 1

    BongDa.com.vn Cùng điểm qua những tin tức chuyển nhượng đáng chú ý tại Ligue 1 tính đến ngày 13/07.

    Alves cập bến PSG

    Cuối cùng sau một thời gian đàm phán, thương vụ Dani Alves đã chính thức được PSG hoàn tất trong hôm qua. Được biết hậu vệ người Brazil đã đặt bút ký hợp đồng 2 năm với đội bóng nước Pháp, đồng thời nhận mức lương 240.000 bảng/tuần.

     - Bóng Đá

     

    Trước đó, Alves là mục tiêu theo đuổi của Manchester City. Tuy nhiên, đội bóng này chỉ đưa ra mức lương khiêm tốn 115.000 bảng/tuần. Ngoài vấn đề lương bổng, Alves cũng nghe theo lời của cô vợ mới cưới Joana Sanz và quyết định gia nhập PSG.

    Cơ hội để Alves giành danh hiệu Ligue 1 lần đầu tiên trong sự nghiệp thật sự là rất lớn, khi mà thời gian qua đối thủ trực tiếp - Monaco đang có dấu hiệu bị các đội bóng tại châu Âu 'hút máu'.

    PSG tính mua thêm trung vệ

     - Bóng Đá

     

    Truyền thông Anh hôm qua rộ lên thông tin PSG muốn chiêu mộ trung vệ đang bị thất sủng tại Man City, Eliaquim Mangala. Cầu thủ 26 tuổi này không còn nằm trong kế hoạch của Pep Guardiola và gấp rút tìm kiếm bến đỗ mới. PSG muốn mượn Mangala song Man City chỉ muốn bán đứt.

    Mangala gia nhập Man City từ Porto năm 2014 với mức giá 32 triệu bảng. Tuy nhiên với màn trình diễn kém cỏi, hậu vệ người Pháp nhanh chóng bị loại khỏi đội hình chính. Mùa trước, Mangala thi đấu cho Valencia theo dạng cho mượn.

    Ngoài PSG, Newcastle cũng rất hy vọng sở hữu Mangala trong mùa Hè này. Trước đó, đội bóng thủ đô Paris chỉ chiêu mộ một cầu thủ ở hàng phòng ngự - Yuri Berchiche từ Real Sociedad thay Maxwell.

    Man City chặn đường sang Lyon của Denayer

     - Bóng Đá

     

    Trung vệ người Bỉ này là thành viên của Man City kể từ năm 2013. Tuy nhiên, Denayer không một lần được tạo điều kiện đá chính sau 3 năm. Trung vệ người Bỉ bị đem cho lần lượt Celtic, Galatasaray và Sunderland mượn để tích luỹ kinh nghiệm.

    Dưới thời Pep Guardiola, Denayer không được đánh giá cao. Có thông tin cho rằng Lyon sẵn sàng chào đón Denayer trong mùa Hè này. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Man City vẫn chưa đưa ra lời hồi đáp nào. Vì thế, Denayer tỏ rõ sự khó chịu.

    Cụ thể, trung vệ này cho biết: "Tôi chẳng có gì ngoài những bản hợp đồng cho mượn. Tôi muốn được tự chọn điểm đến của mình. Lyon là nơi hoàn hảo. Đó là một CLB tham vọng và thi đấu ở một giải đấu hấp dẫn. Tuy nhiên, City lại muốn đẩy tôi đến Girona (một CLB Tây Ban Nha). Nếu tình hình không khả quan, tôi sẽ vẫn đến đó nhưng không mấy vui vẻ gì."

    Marseille trói chân trụ cột

     - Bóng Đá

     

    Hôm qua, CLB Marseille đã chính thức gia hạn hợp đồng với tiền vệ Florian Thauvin đến năm 2021. HLV Rudi Garcia tỏ rõ sự hài lòng vì tiền vệ người Pháp này là trụ cột của Marseille mùa giải vừa qua (ghi 15 bàn sau 38 trận tại Ligue 1).

    Trước đó, Thauvin là mục tiêu theo đuổi của Roma và Inter Milan. Tuy nhiên, bản thân tiền vệ này tỏ ra hạnh phúc với cuộc sống tại Pháp và không muốn ra đi. Thauvin gia nhập Marseille từ Newcastle với mức giá 11 triệu euro trong quá khứ. Trước Thauvin, Marseille đã chiêu mộ thành công một loạt cái tên như Luis Gustavo, Valere Germain và Steve Mandanda.

    Chiêm ngưỡng tài năng của Alves:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 09:35 13/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...