MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Chuyển nhượng Pháp 12/07: Alves lật kèo ngoạn mục; Monaco có thêm tân binh

    09:52 Thứ tư 12/07/2017

    BongDa.com.vn Cùng điểm qua những tin tức chuyển nhượng đáng chú ý tại Ligue 1 tính đến ngày 12/07.

    Dani Alves cập bến PSG

    Nguồn tin uy tín từ Goal cho biết, hậu vệ Dani Alves sẽ kí hợp đồng với PSG trong 24 giờ tới. Đây là bước thay đổi cực kì bất ngờ của ngôi sao người Brazil.

     - Bóng Đá

     Alves sẽ giúp PSG nâng tầm hàng thủ sau một mùa giải thất bại.

    Trước đó, những tưởng Alves sẽ đầu quân của Manchester City của Pep Guardiola. Tuy nhiên sau đó, ngôi sao người Brazil quyết định kí vào bản hợp đồng 2 năm với PSG. Tháng trước, Alves đã trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Juventus.

    Sự xuất hiện của PSG khiến Alves bất ngờ đổi ý. Được biết, quyết định của ngôi sao người Brazil phụ thuộc vào lời khuyên của cô vợ mới cưới Joana Sanz. Cùng với đó, bản thân Pep cũng không thể đảm bảo một suất đá chính cho Alves tại Man City.

    Kinh nghiệm của Alves sẽ giúp ích rất nhiều cho hàng thủ PSG. Dù vậy, hậu vệ người Brazil sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Serge Aurier cho một suất đá chính bên hành lang phải.

    Mandanda trở lại Marseille

     - Bóng Đá

     Mandanda quyết định trở lại mái nhà xưa Marseille sau một năm thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

    Hôm qua, Mandanda đã chính thức nói lời chia tay Crystal Palace chỉ sau 1 mùa giải và trở lại khoác áo Marseille kể từ mùa giải sau. Tháng 7/2016, Mandanda kí vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với Palace nhưng sau đó thủ thành người Pháp chỉ ra sân 9 trận tại Ngoại hạng Anh, mất vị trí vào tay Wayne Hennessey vì chấn thương đầu gối.

    Được biết, số tiền Marseille phải bỏ ra trong thương vụ này vào khoảng 2 triệu euro (có thể tăng lên tối đa 6 triệu euro). Mandanda cũng đồng ý kí vào bản hợp đồng 3 năm.

    Thủ thành 32 tuổi này đã có 9 năm cống hiến cho Marseille và là sự lựa chọn số 1 của đội bóng này. Trong khoảng thời gian đó, Mandanda có đến 4 lần đoạt danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất Ligue 1.

    Monaco chiêu mộ thủ môn

     - Bóng Đá

     Fernandez sẽ giúp HLV Jardim có thêm sự lựa chọn trong khung gỗ, đồng thời tạo tính cạnh tranh cho bộ đôi Subasic và Benaglio.

    Cũng trong hôm qua, Monaco đã chiêu mộ thành công thủ thành trẻ tuổi Alvaro Fernandez từ Osasuna. Như vậy, Fernandez sẽ là sự lựa chọn số 3 của HLV Leonardo Jardim sau Danijel Subasic và Diego Benaglio. Bản thân Fernandez cũng đồng ý kí vào bản hợp đồng 3 năm với nhà ĐKVĐ Ligue 1.

    Chia sẻ với báo giới, Fernandez cho biết: "Tôi rất hạnh phúc khi được gia nhập Monaco. CLB đã chứng minh được tham vọng của mình và đặt niềm tin vào nhiều cầu thủ trẻ. Tại Monaco, tôi muốn cống hiến hết sức mình và giúp đội bóng tiến lên một tầm cao mới."

    Chiêm ngưỡng tài năng của Dani Alves:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 09:30 12/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...