MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Chuyển nhượng lượt về V-League 2017: Cuộc đua của nhà nghèo?

    14:34 Thứ năm 18/05/2017 | 1

    BongDa.com.vn Nhiều “đại gia” V-League vẫn im lặng trên sàn chuyển nhượng giai đoạn lượt về. Tuy nhiên những đội bóng thuộc nhóm đèn đỏ như XSKT Cần Thơ, Long An, TP.HCM lại rầm rộ tuyển quân.

    Nhóm “đại gia” V-League 2017 với Hà Nội FC, Hải Phòng, SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh vẫn chưa có bản hợp đồng bom tấm nào để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về vào tháng 6 tới. Duy nhất có “thiếu gia” mới nổi FLC Thanh Hóa giải cứu thành công cái tên Lê Văn Thắng. Cựu cầu thủ Hải Phòng chính thức đầu quân cho đội bóng xứ Thanh lượt về V-League 2017.

     - Bóng Đá

     Thắng "điếc" chính thức chia tay Hải Phòng đầu quân cho FLC Thanh Hóa. Ảnh: Đình Viên.

    Sau nhiều năm tha hương ở Cần Thơ, Thắng “điếc” sẽ chính thức đầu quân cho FLC Thanh Hóa với mong muốn lần đầu tiên cùng đội bóng quê hương bước lên đỉnh của V-League. Nếu như các đội bóng nhóm trên của bảng xếp hạng đang cho thấy sự hời hợt với những hợp đồng bom tấn, ngược lại nhiều đội bóng thuộc nhóm đèn đỏ lại chi mạnh để đào thoát vị trí đội xổ.

    Đầu tiên phải kể đến XSKT Cần Thơ, việc đội bóng Tây đô chịu chi để có được ngoại binh nhập tịch Hoàng Vissai. Chắc chắn HLV Vũ Quang Bảo sẽ dễ thở hơn trong cuộc chạy đua suất trụ hạng cùng với HAGL, Long An hay cả TP.HCM. Không chỉ tăng cường hàng công ở khâu phòng ngự với sự có mặt của Quang Huy và Nguyễn Việt Phong khán giả Tây đô sẽ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

    Giai đoạn 2 của V-League 2017 khởi tranh là quảng thời gian cực kỳ quan trọng với Long An. Hơn ai hết chính HLV Nguyễn Minh Phương hiểu rất rõ điều này. Vẫn chưa có bất kỳ bản hợp đồng chất lượng nào sau khi giai đoạn 1 kết thúc. Thế nhưng đội bóng Bến Lức vẫn đang đẩy nhanh công tác tìm kiếm người ngoại binh và cầu thủ nội chất lượng nhất. Hiện tại trung vệ Hoàng Lâm, Nam Anh đã sẵn sàng trở lại.

     - Bóng Đá

     Khả năng Đoàn Việt Cường sẽ khoác áo CLB TP.HCM là rất cao. 

    Tân binh V-League 2017, CLB TP.HCM sau khi kết thúc chuyến rèn thể lực tại phố biển Nha Trang, hiện tại toàn đội đã có mặt tại Cao Lãnh – Đồng Tháp để chuẩn bị lên kế hoạch giao hữu. Tuy nhiên, việc chia tay tiền đạo Dyachenko ở giai đoạn lượt đi, đội bóng của quyền Chủ tịch Lê công Vinh đang thử việc với 4 ngoại binh là Toure Amed, Josue, Alaan Bruno và Andre Luis. Tuy nhiên, theo một thành viên của ban huấn luyện đội bóng chủ sân Thống Nhất cho biết các ngoại binh thử việc vẫn đang trong chế độ chờ. Sáng cửa nhất trong bản hợp đồng mới  CLB TP.HCM chính là hậu vệ Đoàn Việt Cường, nếu không có gì thay đổi người từng là đồng đội cùng Công Vinh lên ngôi vô địch ở AFF Cup 2008 sẽ khoác áo TP.HCM trong giai đoạn lượt về V-League 2017.

       Chuyển nhượng lượt về V-League 2017: Cuộc đua của nhà nghèo? - Bóng Đá

     Lịch thi đấu vòng 14 và BXH trước giai đoạn lượt về V-League 2017.

    Thùy Trâm - Thể thao Việt Nam | 13:40 18/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...