MỚI NHẤT :
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Chuyển nhượng Liverpool: Tử huyệt nơi cánh trái

    10:22 Thứ bảy 17/06/2017 | 1

    BongDa.com.vn Muốn trở thành một ứng viên vô địch thực thụ, Liverpool cần phải giải quyết bài toán hậu vệ trái càng sớm càng tốt.

    Sau khi chia tay John Arne Riise, The Kop rất chật vật trong việc tìm kiếm một hậu vệ trái đẳng cấp. Lần lượt Jamie Carragher, Jon Flanagan, Alberto Moreno và James Milner được thử sức. Tuy nhiên, vẫn chưa ai thực sự bùng nổ ở vị trí cực kì quan trọng này.

     - Bóng Đá

    Milner phải đá trái sở trường theo yêu cầu của Klopp. 

    Flanagan từng có thời gian ngắn thi đấu rất hay trong ở vị trí hậu vệ trái của Liverpool. Tuy nhiên, hậu vệ sinh năm 1993 này phải vật lộn với chấn thương đầu gối và từ đó sa sút phong độ thảm hại. Mùa giải vừa qua, Flanagan thi đấu cho Burnley theo dạng cho mượn nhưng không để lại chút dấu ấn nào.

    Sau đó, Alberto Moreno được đem về sân Anfield và tương tự Flanagan, hậu vệ người TBN có thời điểm toả sáng. Sở hữu tốc độ và nguồn thể lực dồi dào song Moreno sớm bộc lộ nhược điểm ở khâu phòng ngự. Đến thời điểm này, Moreno bị xem là "con ghẻ" của HLV Juergen Klopp vì rất ít khi được sử dụng tại Ngoại hạng Anh.

    Cái tên còn lại, James Milner dù không nhanh nhẹn như Moreno song lại đem đến cả giác an toàn và đáng tin cậy. Xuất thân là một tiền vệ nhưng Milner sẵn sàng chơi ở vị trí hậu vệ cánh theo yêu cầu của Klopp. Tất nhiên, những gì cựu cầu thủ Manchester City chỉ là tròn vai. Liverpool rõ ràng cần nhiều hơn thế. Với một HLV yêu thích lối đá tấn công rực lửa như Klopp, Milner hay Moreno vẫn còn nhiều khiếm khuyết.

    Nếu không sớm dốc tiền chiêu mộ một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp, dễ hiểu khi Liverpool sẽ lại thất bại ở mùa giải sau. Rõ ràng, Milner không phải là sự lựa chọn tốt nhất dù cầu thủ này chơi rất ổn mùa trước. Thay vì bắt cầu thủ người Anh đá trái sở trường, Klopp phải sớm chi tiền mua một cầu thủ có sở trường bám biên, qua đó trả Milner lại vị trí tiền vệ trung tâm, đồng thời tạo được chiều sâu đội hình.

     - Bóng Đá

     Mendy là mục tiêu quá tầm với Liverpool?

    Trên TTCN, có không ít những hậu vệ cánh trẻ trung và giàu tiềm năng. Tuy nhiên, trong thời buổi "bão giá" như hiện tại, thật khó để một đội bóng chi li như Liverpool có thể bạo chi vì một hậu vệ cánh. Benjamin Mendy, hàng hot trên TTCN và tài năng đã được kiểm chứng, có giá đến 40 triệu bảng. Tuy nhiên, với triết lý mua người của Klopp, thật khó để hậu vệ người Pháp cập bến Anfield. Đó là chưa nói đến sự cạnh tranh gay gắt của những đối thủ giàu tiềm lực tài chính như hai đội bóng thành Manchester.

    Có thời điểm, Liverpool được cho theo đuổi Ryan Sessegnon của Fulham, người được mệnh danh là "Ashley Cole đệ nhị". Tuy nhiên, đó không phải là bản hợp đồng cần thiết của Liverpool vào lúc này. Sessegnon dù còn trẻ nhưng có quá ít kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Trong khi đó, tân binh của Liverpool cần phải thể hiện được mình ngay lập tức để giúp đội bóng chinh phạt nhiều giải đấu khác nhau.

    Liverpool không phải là đội bóng yếu thế về mặt tài chính. Tuy nhiên, triết lý mua người và làm bóng đá của đội đang có vấn đề. Trong thời buổi bão giá như hiện tại, thật khó để ban lãnh đạo The Kop chiêu mộ một cầu thủ đẳng cấp với mức giá phải chăng!

    Chiêm ngưỡng tài năng của Milner:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 10:00 17/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...