MỚI NHẤT :
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Chuyển nhượng Liverpool: Có đúng, có sai, có lo lắng

    10:50 Thứ ba 30/07/2019

    BongDa.com.vn Chỉ còn hơn 1 tuần nữa TTCN nhượng tại Premier League sẽ khép lại, và có thể thấy rằng Liverpool vẫn đang rất kiên định với những gì đang làm.

    Những quyết định đúng

    Trái ngược với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Man City, Tottenham, Arsenal, Man Utd,... Liverpool đã tỏ ra rất im ắng trên TTCN mùa hè này. Chỉ 2 bản hợp đồng mới được Lữ Đoàn Đỏ công bố, đó đều là những ngôi sao rất trẻ và đầy tiềm năng gồm Sepp van den Berg và Harvey Elliott.

    Với động thái này, có thể thấy Liverpool vẫn đang rất coi trọng việc phát triển và đặt nền móng cho tương lai. Đây là hướng đi mà Lữ Đoàn Đỏ đã làm rất tốt trong 2 năm trở lại đây, và không ít những ngôi sao trẻ của Lữ Đoàn Đỏ đã chứng minh được năng lực và trở thành những ngôi sao lớn trong làng túc cầu thủ như Trent Alexander-Arnold.

    Chuyển nhượng Liverpool: Có đúng, có sai, có lo lắng - Bóng Đá

     Có được những cầu thủ trẻ như Harvey Elliott là thành công rất lớn của Liverpool.

    Bên cạnh đó, Liverpool đã không để mất đi bất kỳ một ngôi sao nào trong mùa hè này. Những Mane, Salah, Van Dijk,... vẫn sẽ tiếp tục ở lại đồng hành trong con đường chinh phục Premier League của đội. Đây là điều mà đội chủ sân Anfield chưa từng làm được trong nhiều năm liền, khi họ đã phải chứng kiến quá nhiều cuộc chia tay đáng tiếc như Suarez, Coutinho,...

    Những sai lầm

    Có được những Sepp van den Berg và Harvey Elliott là những thành công đối với công tác chuyển nhượng của Liverpool, nhưng chắc chắn bấy nhiêu vẫn là chưa đủ để Klopp có được một đội hình đủ chiều sâu, đủ sức cạnh tranh danh hiệu cho mùa tới. Klopp đã rất nhiều lần khẳng định ông rất hài lòng với những con người đang có, nhưng phải chẳng chiến lược gia người Đức đang quá tự tin.

    Liverpool có một đội hình rất chất lượng và đồng đều ở các tuyến, nhưng đó chỉ là đội hình chính. Còn nếu trong trường hợp mà những Mane, Salah, Van Dijk,... dính chấn thương, thật sự Lữ Đoàn Đỏ không có quá nhiều phương án chất lượng thay thế. Nếu nhìn qua Man City, mỗi vị trí Pep đều có 2 trong tay 2 sự lựa chọn có chuyên môn không quá chênh lệch, thì khoảng cách giữa đội chính và băng ghế dự bị của Liverpool luôn có khoảng cách quá lớn.

    Chuyển nhượng Liverpool: Có đúng, có sai, có lo lắng - Bóng Đá

     Các dự bị của Liverpool đã mỏng lại còn hay chấn thương.

    Sau sự ra đi của Daniel Sturridge, vị trí trung phong dự bị của Liverpool gần như chỉ còn mình Divock Origi đảm nhận. Có thể tiền đạo người Bỉ rất có duyên ghi bàn vào những thời điểm then chốt mùa trước, nhưng đây vẫn chỉ được đánh giá là một cầu thủ tầm trung, không có khả năng dứt điểm hay di chuyển quá tốt. Những Rhian Brewster, Ryan Kent thì đều còn quá trẻ, và thiếu kinh nghiệm thi đấu.

    Ngay cả những sự trở lại của Adam Lallana hay Alex Oxlade-Chamberlain, những người được Klopp miêu tả chẳng khác nào hợp đồng mới, thì vẫn luôn mang trong người nỗi sợ chấn thương. Nói chẳng đâu xa với Lallana, cầu thủ người Anh cũng vừa tái phát chấn thương trong giai đoạn du đấu mùa hè đang diễn ra đó thôi.

    Có thể thấy rằng cũng như mùa trước, Klopp vẫn đang phụ thuộc quá nhiều vào phong độ của đội hình chính đang có. Nếu không may các cầu thủ như Mane, Salah, Van Dijk,... dính chấn thương, thật sự đó sẽ là những khoảng thời gian rất đáng lo cho Lữ Đoàn Đỏ.

    Kỳ Anh | 10:50 30/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...