MỚI NHẤT :
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Chuyển nhượng Anh ngày 14/01: Có tiền, Man Utd sẽ có tất cả?

    16:35 Chủ nhật 14/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn Manchester United đang làm mọi cách có thể để chốt nhanh tương lai của Alexis Sanchez, nhưng liệu họ có thành công?

    Trong 24 giờ qua, nhưng tin tức về tiến độ tiếp cận Alexis Sanchez của Man Utd lại xuất hiện tràn ngập trên các phương tiện truyền thông tại Anh. Lúc này đây, Quỷ Đỏ đã có động thái 'tăng tốc' trong việc đàm phán với Arsenal lẫn Sanchez. Chất 'bôi trơn' để Quỷ Đỏ thực hiện ý đồ của mình đơn giản chỉ là tiền.

    Chuyển nhượng Anh ngày 14/01: Có tiền, Man Utd sẽ có tất cả? - Bóng Đá

     Man Utd sẵn sàng bạo chi để có Sanchez

    Về phía Arsenal, đội chủ sân Old Trafford coi như đã có được cái gật đầu của đội bóng này khi đưa ra lời đề nghị trị giá 35 triệu bảng để mua lại 6 tháng hợp đồng cuối cùng của Sanchez. Hình thức trong lời đề nghị này đó là tiền + một cầu thủ (được nhiều nguồn tin cho biết đó là Anthony Martial hoặc Henrikh Mkhitaryan).

    Trong khi đó về phía Sanchez, lãnh đạo của Man Utd cũng sẽ không để anh phải chịu thiệt. Cụ thể nếu đồng ý bỏ lại sau lưng ý định chuyển sang Man City thi đấu, tiền đạo người Chile hoàn toàn có thể được hưởng mức lương cao kỷ lục lên tới 350 nghìn bảng/tuần (cao nhất trong lịch sử sân Old Trafford).

    Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, Man Utd cũng đã bắt liên hệ với siêu cò Mino Raiola để nhờ giúp đỡ trong việc thuyết phục Sanchez. Nếu người đại diện nổi tiếng này có thể thành công trong việc sân Old Trafford có được sự phục vụ của Sanchez, ông sẽ bỏ túi ít nhất là 10 triệu bảng. Cho những ai chưa biết, Mino Raiola từng bị cáo buộc nhận tới 41 triệu bảng trong việc giúp Man Utd có được Pogba vào năm 2016, cũng như nhận 12 triệu bảng từ việc đưa Romelu Lukaku về Old Trafford vào năm ngoái.

    Tiền có lẽ là điều Man Utd chưa bao giờ thiếu, nhưng liệu điều đó có thể giúp họ thành công trong việc chiêu mộ Sanchez? Có lẽ chúng ta hãy cùng chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra trong những ngày tới. Chỉ biết rằng vào ngày hôm qua, các thành viên trong gia đình của Sanchez cũng đã có mặt tại London. Có người đã nói vui rằng họ tới là để giúp Sanchez... dọn nhà, còn chuyển tới đâu thì vẫn đang là một dấu hỏi.

    Chuyển nhượng Anh ngày 14/01: Có tiền, Man Utd sẽ có tất cả? - Bóng Đá

    Man Utd không thiếu tiền, nhưng cái mà họ đang thiếu là trái tim của Sanchez

    Về phía Man City, sau khi động thái 'ép giá' 20 triệu bảng bị Arsenal từ chối, đội chủ sân vẫn tỏ ra khá kín tiếng trong những ngày qua. Tuy nhiên nếu Man City bất ngờ thông báo có được chữ ký của Sanchez trong vài ngày tới thì đó cũng không có gì lạ. Lý do vô cùng đơn giản và như đã đề cập ở trên, bản thân Sanchez vẫn muốn ưu tiên chuyển tới Etihad thi đấu hơn là Old Trafford.

    Trong cuộc trao đổi với BT Sport, HLV Tim Sherwood cũng tin rằng bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của Sanchez sẽ là Man City, chứ không phải Man Utd. Cụ thể vị thuyền trưởng của Tottenham đã nói: "Nếu bạn là một cầu thủ tấn công, bạn muốn đầu quân cho Pep Guardiola. Nếu bạn là cầu thủ phòng ngự, bạn sẽ muốn đến Old Trafford và thi đấu dưới quyền Jose Mourinho. Tôi chắc chắn Alexis Sanchez thích đi Manchester City, bất kể Man United có đưa ra mức giá cao cỡ nào."

    Ngay cả tượng đài một thời của Old Trafford, Rio Ferdinand cũng chẳng tin đội bóng cũ có thể giành Sanchez với Man City: "Nếu muốn giành danh hiệu, Man City là nơi Sanchez nên đến. Alexis Sanchez biết rõ Pep Guardiola và có thêm lí do để lựa cho Man City. Nếu Pep muốn Sanchez một lần nữa thì tôi chắc chắn cậu ấy sẽ chọn Man City. Man City đang cho thấy sự vượt trội so với phần còn lại, không phải chỉ ở điểm số, mà còn ở phong cách chơi bóng."

    Tài năng của Sanchez

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 16:30 14/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...