MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Chuyển nhượng 22/08: 'Bom nổ chậm' OTF, M.U ký HĐ 150 triệu; 3 tốt thí + 100 triệu = Neymar; Liverpool giật bom tấn

    18:00 Thứ năm 22/08/2019 | 21

    BongDa.com.vn Phiên chợ Hè ở Premier League đã khép lại nhưng các CLB Anh quốc vẫn có thể đẩy cầu thủ sang nước ngoài, đồng thời các thị trường khác vẫn còn hoạt động.

    Rời Liverpool, "sát thủ" 2 lần vô địch C1 có bến đỗ mới. Daniel Sturridge hết hạn hợp đồng và không được Liverpool gia hạn Hè năm nay. Dù vậy, Sturridge cuối cùng cũng đã tìm được đội bóng mới.  Cụ thể, trang chủ CLB Trabzonspor (Thổ Nhĩ Kỳ) chính thức xác nhận đã chiêu mộ thành công Sturridge với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm dưới dạng tự do.

    Eriksen để mắt tới Barca, Juventus và Real Madrid. Theo trang tin Football London, tiền vệ Christian Eriksen sẽ chỉ rời Tottenham nếu nhận được đề nghị của một trong 3 CLB là Barca, Juventus và Real Madrid. Hợp đồng của Eriksen với Tottenham sẽ đáo hạn vào Hè năm sau và đội bóng của HLV Pochettino đang đối mặt với cảnh mất trắng cầu thủ này.

    Chuyển nhượng 22/08: 'Bom nổ chậm' OTF, M.U ký HĐ 150 triệu; 3 tốt thí + 100 triệu = Neymar; Liverpool giật bom tấn - Bóng Đá

     Eriksen sắp hết hợp đồng với Tottenham.

    Liverpool nổ "bom tấn" Havertz. Đại diện của Liverpool đang tiến hành những cuộc đàm phán với Leverkusen, liên quan đến tương lai của Kai Havertz. Dù còn rất trẻ, nhưng Havertz đang có mùa giải thứ 4 với Leverkusen, và anh trải qua 107 trận đấu chính thức.

    Liverpool gần như không tham gia vào chuyển nhượng mùa Hè. Vì thế, Jurgen Klopp vẫn còn khoản tiền lớn để nghĩ đến việc chiêu mộ Kai Havertz. Theo một số nguồn tin từ Anh, The Kopp có thể bỏ ra đến 91 triệu bảng nhằm đưa Havertz về sân Anfield.

    3 "tốt thí" + 100 triệu, Real đón "bom tấn" lớn nhất Hè. Theo ESPN, Real Madrid đã đưa ra lời đề nghị "khủng" dành cho PSG. Cụ thể, Los Blancos dự tính dùng James Rodriguez, Gareth Bale và Keylor Navas cộng thêm 100 triệu euro để đổi lấy Neymar. Với Real Madrid, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chưa từ bỏ ý định nâng cấp đội hình, kể cả việc chi đậm để đón "bom tấn" về Santiago Bernabeu.

    Chuyển nhượng 22/08: 'Bom nổ chậm' OTF, M.U ký HĐ 150 triệu; 3 tốt thí + 100 triệu = Neymar; Liverpool giật bom tấn - Bóng Đá

     Man United phán quyết vụ Pogba.

    "Bom nổ chậm" ở Old Trafford. Thủ thành David de Gea vẫn chưa đặt bút vào bản hợp đồng mới có thời hạn 6 năm và mức lương 350 nghìn bảng/tuần như tin đồn. Theo The Sun, De Gea muốn đợi thêm 4 tháng nữa rồi mới đưa ra quyết định chính thức. Khi đó, De Gea có quyền tự thương thảo với các đội bóng khác vào tháng Giêng.

    Một trong những lý do De Gea chờ đợi là anh muốn xem viễn cảnh Man United mùa này thế nào, bởi theo quy định, các cầu thủ sẽ bị cắt 25% lương, nếu đội nhà lỡ hẹn với Champions League. Điều đó có nghĩa mức lương mới mà De Gea sẽ nhận có thể giảm xuống 263 nghìn bảng/tuần. Đây chẳng khác nào quả "bom nổ chậm" ở Old Trafford.

    Man Utd ký nhanh HĐ 150 triệu, bom tấn khủng sắp nổ. Man United hiểu rằng, rất khó để giữ chân Pogba trong tương lai gần. Chính vì thế, theo xác nhận từ nhà báo Duncan Castles, đội chủ sân Old Trafford đã lên kế hoạch đặc biệt dành cho Pogba.

    Chia sẻ trên Transfer Window Podcast, Duncan Castles cho hay: "Man United sẽ gia hạn hợp đồng với Pogba. Họ sẽ tăng lương - điều mà cậu ấy mong muốn. Và trên hết, họ sẽ cài điều khoản phá vỡ hợp đồng 150 triệu bảng chỉ trong một kỳ chuyển nhượng, dành cho một CLB duy nhất."

    Hợp đồng mới bổ sung này chẳng khác nào việc Man United từng giữ chân Cristiano Ronaldo một mùa trước khi bán đứt cho CLB này. Mức giá 150 triệu phá vỡ hợp đồng chắc chắn không làm khó Real Madrid ở mùa Hè tới.

    Video tài năng của Paul Pogba:

    Tiểu Lam | 18:00 22/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...