MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Chuyển nhượng 16/09: Lật kèo Pogba, M.U gây ngã ngửa vụ "Lampard 2.0"; Cú sốc Van Dijk & Klopp; Real nổ bom tấn Mbappe

    18:00 Thứ hai 16/09/2019 | 12

    BongDa.com.vn Thị trường chuyển nhượng mùa Hè ở châu Âu đã đóng cửa nhưng các ông lớn vẫn tiếp tục lên kế hoạch cho các hoạt động mua bán cầu thủ trong tương lai.

    David Beckham bước đầu tiến hành chiêu mộ Lionel Messi. Nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha cho biết, chủ tịch CLB Inter Miami, cựu danh thủ David Beckham rất mong muốn đón Lionel Messi về MLS thi đấu. Huyền thoại của Man Utd ấp ủ giấc mộng nâng tầm CLB của anh cũng như giải đấu nhà nghề Mỹ.

    Theo The Sun, mới đây Beckham đã gửi giám đốc thể thao của Inter Miami, Paul McDonough tới London để nói chuyện với bố của Messi. Mục đích của McDonough là muốn có sự tác động để thuyết phục siêu sao người Argentina chuyển đến MLS. Dù vậy, không dễ để Beckham có được sự phục vụ của El Pulga ngay thời điểm này.

    Chưa hết án cấm chuyển nhượng, Chelsea đã để ý hậu vệ La Liga. Theo TalkSport, Chelsea sẽ cố gắng ký hợp đồng với hậu vệ trái người Tây Ban Nha - Jose Gaya từ Valencia khi lệnh cấm chuyển nhượng của họ kết thúc vào mùa Hè năm sau.

    Trích dẫn một bài viết trên trang Soccer Link của Pháp, nhiều nguồn tin cho rằng The Blues đang lên kế hoạch khi lệnh cấm hết hạn và hy vọng sẽ ký hợp đồng với hậu vệ cánh trái 24 tuổi trước mùa giải 2020/21.

    Chuyển nhượng 16/09:  - Bóng Đá

     Mục tiêu của Chelsea.

     2 "Gã khổng lồ" ra tay, Liverpool nguy cơ mất Klopp và Van Dijk. Cụ thể, nguồn tin từ AS khẳng định, Real Madrid và Barcelona đã lên sẵn kế hoạch "thâu tóm" Klopp và Van Dijk trong thời gian tới. Hợp đồng hiện tại của Klopp với Liverpool sẽ đáo hạn vào mùa Hè 2022, đúng thời điểm 7 năm Klopp gắn bó với 2 CLB trước đó (Mainz và Dortmund) - nơi ông chỉ gắn bó đúng 7 năm.

    Riêng với trường hợp của Van Dijk, anh còn hợp đồng kéo dài tới năm 2025 nhưng anh cũng đã có ý định rục rịch rời Anfield bởi Real Madrid hay Barcelona luôn là đỉnh cao mà mọi cầu thủ đều hướng tới.

    Có 400 triệu, Real lập kế hoạch khủng chiêu mộ Mbappe. Báo chí Tây Ban Nha tiết lộ, Real Madrid có sẵn 139 triệu bảng lưu động và kèm theo đó là số tiền 254 triệu bảng từ các khoản vay tín dụng. Với 2 khoản vừa kể lên đến gần 400 triệu bảng cho thấy cựu vương Champions League sẵn sàng chiêu mộ một ngôi sao lớn tầm cỡ. Và cái tên "bom tấn" đó không ai khác chính là Kylian Mbappe của PSG.

    Ngoài ra các nguồn tin từ Tây Ban Nha cũng cho hay, để dễ dàng chiêu mộ Mbappe, Real dự định thuyết phục chân sút người Pháp không gia hạn thêm hợp đồng với nhà ĐKVĐ Ligue 1 khi giao kèo giữa 2 bên sẽ đáo hạn vào tháng 6/2022.

    Chuyển nhượng 16/09:  - Bóng Đá

     Man United bỏ qua Fernandes.

    Ngã ngửa với lý do Man Utd không chiêu mộ "Lampard 2.0". Trước đó, tờ Daily Mail tiết lộ, các tuyển trạch viên Man United đã theo dõi Fernandes từ lâu và báo cáo lại rằng, tiền vệ năm nay 25 tuổi chơi bóng khá sáng tạo nhưng thường xuyên để mất bóng khá nguy hiểm. Chính vì thế, Phó chủ tịch Ed Woodward đã không tin tưởng theo đuổi Fernandes.

    Chưa dừng lại ở đây, Ed Woodward bỏ qua yếu tố Fernandes là một trong những tiền vệ ghi bàn tốt nhất châu Âu mùa trước (ghi 32 bàn, có 18 kiến tạo sau 54 trận), đồng thời thiếu kinh nghiệm chinh chiến ở UEFA Champions League nên mức giá 70 triệu euro là thiếu hợp lý.

    Sarri khiến Juventus lật kèo Man United. Theo tiết lộ của tờ Calciomercato, không phải Man United cố giữ Paul Pogba bằng mọi giá, mà Solskjaer cùng lãnh đạo Man United thậm chí còn đàm phán bán tiền vệ người Pháp cho Juventus. Không chỉ vậy, Quỷ đỏ nhắm đổi lấy Douglas Costa của nhà vô địch Serie A, trong thương vụ này.

    Giám đốc thể thao Juventus, Fanio Paratici có những cuộc đàm phán với đại diện Man United hồi đầu Hè và phần nào đạt được thỏa thuận chiêu mộ Pogba. Tuy nhiên, Lão phu nhân chưa đi vào chi tiết, bởi một phần còn chờ tân thuyền trưởng về thay Max Allegri. Sau khi ngồi ghế nóng, Maurizio Sarri đã ngăn Pogba về, giữ Douglas Costa lại. Lý do là Costa phù hợp hoàn hảo với một Juventus mà ông hướng đến.

    Video tài năng của Pogba:

    Tiểu Lam | 18:00 16/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...