MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Man City vs Chelsea: Haaland vắng mặt; Palmer đá chính
  • Văn Khang lập siêu phẩm, U23 Việt Nam tiến thẳng đến tứ kết
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia: Quên HLV Troussier đi; Khoảnh khắc của siêu phẩm
  • Fan châu Á trầm trồ với siêu phẩm của Văn Khang
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Chuyện lạ ở tuyển quốc gia: Khi đi trai tráng khi về… thương binh

    12:24 Thứ ba 13/10/2015

    Rất nhiều cầu thủ khỏe mạnh trước khi lên tuyển quốc gia nhưng ngay sau đó phải hồi hương trong tình trạng thương tích đầy mình

    (BongDa.com.vn) – Sáng hôm qua, HLV Toshiya Miura đã rút gọn danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đấu Thái Lan xuống còn 23 cầu thủ theo đúng quy định của FIFA. Đặc biệt trong số bốn cầu thủ bị loại thì ngoài trường hợp của thủ môn Hoài Anh do vấn đề chuyên môn ba cầu thủ còn lại là Phi Sơn, Văn Thắng và Ngọc Thắng đều chung một lý do… chấn thương.

    Phi Sơn bị loại khỏi danh sách thi đấu trận gặp Thái Lan vì lý do chấn thương. Ảnh: Internet.
    Phi Sơn bị loại khỏi danh sách thi đấu trận gặp Thái Lan vì lý do chấn thương. Ảnh: Internet.

    Đây là điều vô cùng đáng tiếc với Miura và đội tuyển Việt Nam. Lý do vì Phi Sơn và Văn Thắng đều có phong độ rất cao và tràn trề cơ hội đá chính trong trận đại chiến với Thái Lan tới đây. Có Phi Sơn, Văn Thắng hàng công của đội bóng áo đỏ sẽ trở nên cơ động linh hoạt và hiệu quả hơn, vậy mà cả hai ngôi sao này đều bị loại bởi lý do hết sức đáng tiếc …chấn thương trước ngày thi đấu.

    Còn nhớ trước ngày đại chiến với Iraq một loạt cái tên mới nên tuyển đều đồng loạt bị loại (Thanh Hào, Văn Biển) cũng vì lý do chấn thương dù trước đó họ đều lành lặn khi được triệu tập. Cùng với Phi Sơn Văn Thắng và Ngọc Thắng bị loại, con số thương binh bị trả về trong đợt tập trung lần này đã lên tới con số năm.

    Điều đáng nói trong đợt tập trung cho U23 Việt Nam tham dự SEA Games hồi giữa năm, con số cầu thủ bị thương cũng không nhỏ khiến cho rất nhiều người quan ngại về cách rèn thể lực và chiến thuật của HLV người Nhật. Thậm chí thời điểm đó lãnh đạo đội SLNA còn yêu cầu VFF và HLV Miura điều tra và giải thích nguyên nhân tại sao rất nhiều cầu thủ của họ khi lên tuyển đều lành lặn và mà khi trở về lại trở thành… thương binh, gây ảnh hưởng rất lớn đến đội hình CLB bởi đây đều là những nhân tố chủ chốt của đội bóng đang thi đấu ở V-League.

    Rất nhiều ngôi sao tại V-League gặp chấn thương khi lên tuyển. Ảnh: Internet.
    Rất nhiều ngôi sao tại V-League gặp chấn thương khi lên tuyển. Ảnh: Internet.

    Rõ ràng việc rất nhiều cầu thủ khỏe mạnh trước khi lên tuyển nhưng ngay sau đó phải hồi hương trong tình trạng thương tích đầy mình kéo dài từ đợt tập trung này sang đợt tập trung khác là điều không bình thường và hết sức đáng quan ngại. Bởi nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới lực lượng các đội tuyển quốc gia mà còn ảnh hưởng tới CLB nơi họ thi đấu bởi đây đều là những trụ cột của đội bóng thi đấu tại V-League.

    Nếu cầu thủ bị thương nặng phải phẫu thuật và rời xa sân cỏ trong một thời gian dài thì CLB rất khó để tìm người có thể thay thế xứng đáng vị trí mà trụ cột đó để lại ở mùa giải tiếp theo. Tiếp theo đó kinh phí chữa trị cho những cầu thủ này cũng khá tốn kém nhất là những người phải phẫu thuật ở nước ngoài. Trong khi đó VFF chưa thấy có bất kỳ một động thái hỗ trợ nào về kinh phí cho các cầu thủ bị chấn thương khi lên tuyển, khiến cho rất nhiều câu lạc bộ bức xúc.

    Đây chính là hạn chế rất lớn mà VFF và Miura cần sớm tìm ra nguyên nhân và khắc phục để những đợt tập trung sau không còn tình trạng đáng tiếc khi đội tuyển phải bất đắc dĩ loại đi những hảo thủ đang có phong độ cao, đồng thời các tuyển thủ có lành lặn khi về CLB thì đơn vị chủ quản của họ mới thoải mái nhả quân cho đội tuyển mỗi khi có yêu cầu ở những đợt tập trung sau này.

    (Bạn đọc: Nguyễn Hưng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...