MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Chuyện lạ ở Serie A: Chi hàng chục triệu euro nhưng tiếc vài triệu euro

    23:31 Chủ nhật 09/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sự hà tiện đến bất ngờ của các “ông lớn” tại Serie A đang khiến họ ngày càng gặp khó khăn.

    Sau 1 mùa giải đầy biến động, các đội bóng lớn tại Serie A, trừ Napoli và Lazio, đều đồng loạt thay tướng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có Inter Milan đã chốt được nhân sự trên băng ghế huấn luyện, trong khi AC Milan, Juventus và AS Roma đều gặp những khó khăn mà không ai có thể lí giải nổi.

    Chuyện lạ ở Serie A: Chi hàng chục triệu euro nhưng tiếc vài triệu euro - Bóng Đá

     Chia tay Allegri, Juventus đang rơi vào mê cung với Sarri và Pep Guardiola.

    Đầu tiên là Juventus. Việc chia tay Massimiliano Allegri đã được dự báo từ trước bởi vị chiến lược gia người Livorno đã hết động lực sau khi giành 11 danh hiệu trong vòng 5 năm và liên tiếp thất bại tại UEFA Champions League. Theo cách làm việc của ban lãnh đạo Bianconeri trước đây, mỗi khi để bất kì cái tên nào ra đi thì họ đều chuẩn bị sẵn phương án thay thế. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, các Juventini đang vô cùng hoang mang bởi vẫn chưa có bất kì nhân vật nào cập bến Allianz Stadium. Từ Simone Inzaghi, Pep Guardiola cho đến Maurizio Sarri, tất cả đều còn hợp đồng với đội bóng chủ quản và tất nhiên, không ai chấp nhận để vị tướng của mình ra đi miễn phí.

    Nhìn sang San Siro, AC Milan lại gặp 1 rắc rối khác. Sau khi thất bại trong việc giành quyền tham dự UEFA Champions League, không chỉ HLV Gennaro Gattuso mà cả Giám đốc thể thao Leonardo cũng nộp đơn từ chức. Vậy nên, Rossoneri cần phải ổn định nhân sự nơi thượng tầng trước khi tìm kiếm HLV mới. Paulo Maldini đã chấp nhận ngồi vào chiếc ghế do Leonardo bỏ trống và nếu không có gì thay đổi, Marco Giampaolo sẽ chuyển đến San Siro làm việc trong ít ngày tới.

    Chuyện lạ ở Serie A: Chi hàng chục triệu euro nhưng tiếc vài triệu euro - Bóng Đá

     AC Milan muốn có Marco Giampaolo nhưng không chịu chi tiền giải phóng hợp đồng.

    Bi đát nhất chính là AS Roma. Claudio Ranieri đã ra đi sau khi kết thúc vai trò HLV tạm quyền. James Pallotta tỏ ra rất tham vọng khi điền tên Antonio Conte, Jose Mourinho, Arsene Wenger vào danh sách. Khi tất cả những HLV danh tiếng đều từ chối, Giallorossi đã nhắm đến Roberto De Zerbi, Sinisa Mihajlovic và mới nhất là Paulo Fonseca. Thế nhưng, Roberto De Zerbi vẫn ưu tiên ở lại Sassuolo, Sinisa Mihajlovic vừa gia hạn hợp đồng với Bologna, trong khi Paulo Fonseca vẫn còn ràng buộc với Shakhtar Donetsk. Niềm tin chính là điều xa xỉ với AS Roma ở thời điểm hiện tại, khiến tất cả HLV hàng đầu đều không muốn đến Olimpico làm việc.

    Tình cảnh của Juventus, AS Roma và AC Milan có nhiều nét khác nhau nhưng hậu quả hiện tại đều là do họ…tiếc tiền. Rossoneri ra tối hậu thư cho Marco Giampaolo phải tự giải quyết những ràng buộc với Sampdoria, trong khi họ đã không còn phương án nào khác ngoài việc chờ đợi vị chiến lược gia 52 tuổi. Juventus cũng sa lầy với Maurizio Sarri chỉ vì Chelsea không dám để vị HLV của mình ra đi miễn phí. Trong khi đó, AS Roma tiếc 5 triệu euro để giải phóng hợp đồng giữa Paulo Fonseca và Shakhtar Donetsk. Số tiền ấy rất nhỏ so với con số khổng lồ lên đến hàng chục triệu để họ chi vào việc mua sắm cầu thủ mỗi khi thị trường chuyển nhượng mở cửa.

    Chuyện lạ ở Serie A: Chi hàng chục triệu euro nhưng tiếc vài triệu euro - Bóng Đá

     Sinisa Mihajlovic đã gia hạn hợp đồng với Bologna, chấm dứt tham vọng của AS Roma.

    Hậu quả thì tất cả đều thấy rõ. Không có HLV và không xác định được chiến thuật rõ ràng và do đó chưa định hình được chính sách chuyển nhượng. Thời điểm này vào mùa giải trước, Joao Cancelo, Ronaldo đang chuẩn bị cập bến Allianz Stadium; Javier Pastore đang trên đường đến Olimpico; Pepe Reina đã sẵn sàng cho cuộc sống mới tại San Siro. Còn bây giờ, mọi hoạt động chuyển nhượng đều đang bị đóng băng, ngoại trừ việc Juventus đã có Aaron Ramsey.

    Từ giờ đến hết tháng 6, chắc chắn cả 3 “ông lớn” sẽ có HLV mới. Tuy nhiên, đây sẽ là bài học nhớ đời cho những kẻ hà tiện không đúng lúc. Hi vọng rằng, họ sẽ sống sót và có được những điều mình cần trước khi mùa giải mới bắt đầu.

    Faro | 23:15 09/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...