MỚI NHẤT :
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Chuyện lạ: CLB của Singapore giải tán vì LĐBĐ Malaysia

    11:47 Thứ năm 10/12/2015

    Chuyện nghe có vẻ như đùa nhưng đúng là thật khi LIONSXII vừa bị LĐBĐ Malaysia giải tán.

    (BongDa.com.vn) – Chuyện nghe có vẻ như đùa nhưng đúng là thật khi LIONSXII vừa bị LĐBĐ Malaysia giải tán. Đáng chú ý là CLB này lại là một đội bóng của Singapore, do huyền thoại Fandi Ahmad dẫn dắt.

    LIONSXII ăn mừng chúc vô địch Malaysian FA Cup 2015 và cũng là thành tích cuối cùng của họ. Ảnh: Internet.
    LIONSXII ăn mừng chúc vô địch Malaysian FA Cup 2015 và cũng là thành tích cuối cùng của họ. Ảnh: Internet.
    T
    uần trước, LĐBĐ Malaysia (FAM) đã có thông báo không tiếp tục cho phép câu lạc bộ LIONSXII dự M-League nữa. Qua đó, đã đưa CLB do huyền thoại người Singapore dẫn dắt là Fandi Ahmad đi đến bờ vực giải thể. Trước đó 2011, LĐBĐ Singapore (FAS) đã ký bản ghi nhớ (MoU) với FAM để cho phép các CLB của họ qua chơi ở M-League và ngược lại.

    Như vậy là từ mùa giải 2016, LIONXII sẽ không còn tồn tại và các cầu thủ phải quay về Singapore tìm kiếm bến đỗ để tiếp tục thi đấu. FAS sẽ nỗ lực hỗ trợ cho các cầu thủ liên hệ với các đội bóng tại S-League. Sau cuộc gọp với FAS, trung vệ Madhu Mohana buồn bã chia sẻ:

    “Lúc này, chúng tôi đang cảm thấy rất buồn. Chúng tôi đã là một gia đình trong suốt những màu giải vừa qua và giờ phải mỗi người một ngả thật đáng tiếc. Nhiều cầu thủ đã khóc, người hâm mộ cũng vậy nhưng 4 năm thi đấu tại đây cũng là một trải nghiệm tốt cho tất cả.”

    LIONSXII (Lions Twelve) hay còn gọi là Singapore XII có trụ sở tại Kallang, Singapore, thành lập năm 2011 và chơi tại giải Malaysian Super League. Dù vậy, CLB thuộc sự quản lý của FAS và thi đấu vì đất nước “đảo quốc sư tử” với phương châm “Vì tổ quốc, vì người hâm mộ, vì đam mê, vì bóng đá”. “XII” nghĩ là số 12 trong chữ La Mã nhằm ám chỉ người hâm mộ là “cầu thủ thứ 12”.

    Đây cũng là câu lạc bộ chủ quản của thủ môn Izwan Mahbud – vừa qua J-League 1 thử việc cho CLB Matsumoto Yamaga. Nếu được ký hợp đồng, Izwan sẽ may mắn hơn các đồng đội khác khi không phải rơi vào cảnh bơ vơ tìm đội bóng mới.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...