MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Chuyện kể của Sampaoli: Van Gaal từng hăm dọa tôi!

    08:29 Thứ năm 07/09/2017 | 1

    BongDa.com.vn Trong một bài phỏng vấn mới đây với báo chí, huấn luyện viên trưởng Argentina, Jorge Sampaoli đã có những tiết lộ hết sức bất ngờ và... thú vị về HLV Louis van Gaal.

    Cho dù giờ đã nghỉ hưu, HLV Louis van Gaal vẫn là người thường được truyền thông nhắc đến tên, với những giai thoại thú vị về HLV này. Hết các cầu thủ (cũ và hiện tại) Manchester United, đến lượt huấn luyện viên trưởng Argentina, Jorge Sampaoli.

     - Bóng Đá

    Ở vòng bảng World Cup 2014, Hà Lan của Louis van Gaal nằm cùng bảng với Chile của Jorge Sampaoli

    Theo vị HLV cũng đầy cá tính này, Van Gaal từng dọa nạt ông, khi cả hai gặp nhau ở vòng bảng World Cup 2014: "Chúng tôi đã gặp nhau ở buổi lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2014, và trước khi có kết quả bốc thăm, ông ấy nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói: Chúng ta chuẩn bị gặp nhau, nhưng tôi không phải là người Anh hay người Đức. Tôi sẽ đánh bại ông."

    Ở vòng bảng World Cup 2014, Hà Lan của Louis van Gaal nằm cùng bảng với Chile của Jorge Sampaoli, Tây Ban Nha của Del Bosque và Australia. Bảng đấu này khi đó được coi là bảng tử thần. Tuy nhiên Hà Lan đã toàn thắng cả 3 trận, trong đó có những chiến thắng đậm trước Tây Ban Nha, Australia hay vô cùng thuyết phục trước Chile (2-0).

    Và hãy nghe Jorge Sampaoli nói tiếp: Thế là chúng tôi gặp nhau thật. Và điều đó khiến tôi nổi điên. Khi trận đấu bắt đầu họ sử dụng chiến thuật 1 kèm 1 với chúng tôi. Ở khắp mọi nơi, họ khóa chặt toàn bộ đội hình của chúng tôi. Và chúng tôi không thể chơi thứ bóng đá mà chúng tôi."

    Phải nói thêm rằng Chile của Sampaoli khi đó là một đội bóng được kế thừa từ thời HLV Marcelo Bielsa với lối chơi pressing cực kỳ khó chịu. Bên cạnh đó, họ cũng có hàng loạt ngôi sao đang ở độ chín như Claudio Bravo, Aleixs Sanchez, Arturo Vidal,....

    Chile của Sampaoli khi đó cũng đã đánh bại Tây Ban Nha thuyết phục, và trận đấu gặp Hà Lan ở vòng bảng World Cup 2014 sẽ quyết định đội nào phải gặp... Brazil, nước chủ nhà ở vòng knock-out.

    "Chúng tôi cần phải thắng để dẫn đầu bảng. Nhưng sau đó chúng tôi đã thua (0-2). Thế là sau trận đấu, Van Gaal đến gặp tôi và bảo: Thấy chưa, tôi đã nói là tôi sẽ hạ gục bạn."

    Sau đó Chile thua Brazil trên chấm penalty ở vòng knock-out, còn Hà Lan thua Argentina cũng ở loạt 11m định mệnh tại bán kết.

     - Bóng Đá

    HLV Jorge Sampaoli đau đầu, bất lực bên ngoài sân nhìn các học trò thi đấu bế tắc trước Venezuela mới đây

    3 năm sau, chiến lược gia lão làng của bóng đá thế giới tuyên bố giải nghệ ở tuổi 65, sau 26 năm trong nghiệp huấn luyện. M.U là CLB cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của Van Gaal (từng dẫn dắt một số CLB nổi tiếng như Ajax, Bayern Munich, Barcelona và Man United, ĐT Hà Lan).

    Với Sampaoli, tháng 5 vừa qua, ông đã trở thành HLV trưởng ĐTQG Argentina. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV này đang đứng thứ 5 - vị trí đá play-off ở vòng loại World Cup 2018.

    Xem lại trận Hà Lan - Chile ở World Cup 2014:

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 08:46 07/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...