MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Chuyện Inter Milan: “Đại công trường” dang dở

    18:48 Thứ tư 29/07/2015

    Roberto Mancini được triệu hồi trở lại sân Giuseppe Meazza với nhiệm vụ đưa Inter Milan trở lại thời hoàng kim giai đoạn hậu Calciopoli.

    (BongDa.com.vn) – Roberto Mancini được triệu hồi trở lại sân Giuseppe Meazza với nhiệm vụ đưa Nerazzuri trở lại thời hoàng kim giai đoạn hậu Calciopoli. Thế nhưng họ vẫn đang trong mớ bòng bong và khó lòng vực lại trong một sớm, một chiều.

    Chuyện Inter Milan: “Đại công trường” dang dở
    Trong loạt trận giao hữu mới đây, Inter đã thất bại ba trận liên tiếp một cách nhạt nhòa thậm chí thảm hại trước AC Milan hay Real Madrid. Đó là trận đấu hàng công của đội sọc xanh đen chơi như “gà mắc tóc” trong các pha phối hợp, còn hàng phòng ngự Nerazzuri đá như mơ ngủ.

    Đội chủ sân Giuseppe Meazza đang có một mùa chuyển nhượng cực kỳ bận rộn thế nhưng những tân binh họ đem về vẫn chưa thể hiện được đến đâu trong khi những người cũ bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Có lẽ lúc này ông Mancini nên hướng vào việc điều chỉnh lối chơi hơn là việc tiếp tục mua sắm các tân binh về đội bóng.

    Mùa giải năm ngoái, có thể nói Inter hoàn toàn sống dựa vào hơi thở của Mauro Icardi. Đội bóng cần phải cải thiện điều này bởi chân sút người Argentina chưa phải là ngôi sao lớn để kéo được đoàn tàu dạng như Ibrahimovic hay Luis Suarez.

    Lúc này, hàng phòng ngự của Nerazzuri có khá nhiều cái tên chất lượng có thể tin tưởng như mỗi người đều có những vấn đề riêng. Nếu Nemanja Vidic đã qua thời đỉnh cao và khó lòng thi đấu xuyên suốt mùa giải thì Miranda lại mới chân ướt chân ráo đến Serie A và sẽ rất khó khăn trong việc hòa nhập.

    Ranocchia và Juan Jesus là cặp trung vệ chính thức thường xuyên của Inter mùa trước nhưng việc họ để lọt lưới tới 10 bàn chỉ trong 4 trận cuối cùng của Calcio mùa trước cũng để lại nhiều nghi ngại.

    Ở tuyến tiền vệ, lúc này đội bóng sọc xanh đen thành Milan đang sở hữu quá nhiều “công nhân”, nó là lý do cốt lõi cho lối chơi băm bổ, bế tắc của Nerazzuri ở những trận giao hữu vừa qua. Kondogbia, Gary Medel, Joel Obi, Fredy Guarin đều có lối chơi rất cứng nhắc và khó có thể bắt họ chuyển sang phong cách mềm mại.

    Chuyện Inter Milan: “Đại công trường” dang dở
    Điều này sẽ khiến trọng trách cáng đáng sức sáng tạo của Inter lên đôi chân của Kovacic. Tiền vệ người Croatia đã được Liverpool ve vãn rất sát sao thời gian qua nhưng rất may là Inter đã tỉnh táo để giữ chân anh nếu không sẽ thực sự là một thảm họa cho đội chủ sân Giuseppe Meazza.

    Thương vụ mua Jovetic vẫn chưa đến đâu và nếu Inter không chốt sớm thương vụ này thì họ sẽ còn phải dựa dẫm vào Icardi dài dài trong mùa bóng tới. Những Palacia đã quá già để có thể có thể làm đối tác của Icardi và thực ra tiền đạo này cũng rất kém trong khoản ghi bàn.

    Có thể nói, lúc này Inter chỉ đang là một “đại công trường” chứ chưa phải một tập thể đáng tin cậy. Mục tiêu của họ tái chiếm Scudetto đang bị thống trị bởi Juventus nhưng xem ra điều này quá viễn vông xa vời. Trước hết, Mancini cần biến Inter trở thành một tập thể chơi bóng thực sự đã.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...