MỚI NHẤT :
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: “Quang Hải tạo nên luồng gió mới”

    23:15 Thứ tư 19/07/2017

    BongDa.com.vn Dù Công Phượng đã đóng góp một cú đúp trong chiến thắng 4-0 của U22 Việt Nam trước U22 Timor Leste, nhưng Quang Hải mới chính là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất khi được tung vào sân thay cho Hồng Duy.

    Cơn mưa lớn trước trận đã làm cho mặt sân Thống Nhất sũng nước, điều đó khiến cho những đường lên bóng của hai đội gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, sau 90 phút thi đấu, U22 Việt Nam vẫn có được điều mình mong muốn đó là 3 điểm.

     - Bóng Đá

     Chuyên gia Vũ Mạnh Hải hài lòng với màn thể hiện của U22 Việt Nam.

    Ngoài ra, điều đáng mừng là những cầu thủ được người hâm mộ kỳ vọng như đều đã nổ súng để giải tỏa sức ép cho bản thân. Sau trận đấu, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã cho rằng: “Hôm nay chúng ta đã có một trận đấu mỹ mãn, bởi chúng ta đã có được 3 điểm và 4 bàn thắng, ngoài ra những cầu thủ quan trọng được khán giả trông chờ đều đã ghi bàn như Công Phượng, Tuấn Anh và Hà Đức Chinh. Tôi nghĩ điều đó rất đáng quý.”

    Nhưng sự khác biệt trong trận đấu này chính là khi HLV Nguyễn Hữu Thắng đưa Quang Hải vào sân để thay cho Hồng Duy ở hiệp 2, sự xuất hiện của Hải “con” đã giúp lối chơi của U22 Việt Nam trở nên khởi sắc và có nhiều pha phối hợp đẹp mắt hơn. Chính cầu thủ của Hà Nội FC là người ghi dấu ấn trong cả hai bàn thắng của Công Phượng.

     - Bóng Đá

     Hải "con" mang lại luồng gió mới trong hiệp 2.

    Chứng kiến Hải “con” thi đấu, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng phải thừa nhận rằng cầu thủ này đã mang lại luồng gió mới cho U22 Việt Nam: “Trong hiệp 2, sự xuất hiện của Quang Hải đưa thêm một luồng gió mới, tức là một cách đánh mới để phối hợp với Công Phượng và Tuấn Anh rất là hợp lý. Đấy là cơ sở để chúng ta nhận định rằng U22 Việt Nam sẽ có nhiều lối chơi phù hợp hơn ở những giải đấu tới. Hôm nay, Hữu Thắng đã hết sức thành công.” Cựu cầu thủ Thể Công chia sẻ.

    Có được chiến thắng 4 sao, nhưng U22 Việt Nam vẫn xếp sau U22 Hàn Quốc khi trước đó, đội bóng trẻ đến từ xứ sở kim chi đã vùi dập U22 MaCau với 10 bàn không gỡ.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 23:00 19/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...