MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Chuyên gia Vũ Mạnh Hải “hiến kế” giúp bầu Đức vực dậy HAGL

    23:11 Chủ nhật 01/10/2017 | 1

    (BongDa.com.vn) - Chứng kiến sự đi xuống tệ hại lứa cầu thủ trẻ tài năng của HAGL ở giai đoạn cuối V-League 2017, chuyên gia Vũ Mạnh Hải không khỏi xót xa. Mới đây ông Hải bày tỏ quan điểm HAGL nên thay tướng để đội bóng phố núi chơi tốt hơn.

    Ba vòng đấu liên tiếp gần đây ở V-League, HAGL đều trắng tay, điều này đã chính thức đẩy họ xuống vị trí 12/ 14 đội bóng tham dự giải. 7 trận đấu của giai đoạn lượt về, HAGL đã thua đến 5 trận, tuy nhiên điều đáng nói những thất bại đó đều có chung một kịch bản.

     - Bóng Đá

    Các cầu thủ HAGL thi đấu tốt và nhập cuộc tự tin so với chủ nhà Sanna Khánh Hòa.

    Tức là đội bóng phố núi đều chơi tốt, cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn, thậm chí có thời điểm họ còn vươn lên dẫn trước về đối thủ. Tuy nhiên kết thúc trận đấu họ thường thua đau, thua nghiệt ngã do sai lầm hàng thủ hoặc lỗi cá nhân.

    Ví như trận đấu vòng 18 khi được chơi trên sân nhà tiếp đón Long An, đội bóng bết bát ở đáy bảng xếp hạng. Thế nhưng khép lại 90 phút trên sân Pleiku, các học trò HLV Nguyễn Minh Phương vẫn có 3 điểm rời phố núi với chiến thắng 2-1. Dù thực tế những gì diễn ra trên sân Long An thua cả về quyền kiểm soát bóng cũng như số lần dứt điểm cầu môn.

    Hay mới đây nhất ở vòng 20, HAGL dù bị thủng lưới trước nhưng chỉ trong 20 phút hiệp hai những cầu thủ trẻ phố núi chơi bùng nổ và dẫn ngược Sanna Khánh Hoà 2-1. Tuy nhiên vết xe đổ cứ lập đi lập lại với đội bóng phố núi. Chỉ trong vòng 2 phút từ 70 đến 72, HAGL bị đối phương san bằng cách biệt rồi dẫn ngược 3-2 và đến khi khép lại trận đấu họ thua đớn 2-4. Trắng tay rời phố biển Nha Trang, HAGL đang gặp khó ở nhóm cầm đèn đỏ.

    Chứng kiến thất bại của HAGL tại phố núi, chuyên gia Vũ MạNh Hải chia sẻ: “Phải nói rằng HAGL đang có một lứa cầu thủ tốt. Dù thi đấu sân khách nhưng họ vượt trội so với Sanna Khánh Hòa, bị dẫn bàn trước nhưng tinh thần và nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt đã giúp họ san bằng và vươn lên ngược dòng.

    Điều tôi muốn khẳng định ở đây là chuyên môn cầu thủ HAGL rất tốt, tuy nhiên có lẽ sai lầm cá nhân, cách dùng người của HLV đội bóng này chưa được tốt. Tôi nhớ đây không phải trận đầu tiên HAGL thua kiểu kiểm soát bóng vượt trội, nhiều cơ hội hơn đối thủ. Phải chăng đã đến lúc bầu Đức nên thay thế người điều khiển đội bóng, để các cháu nó chơi tốt hơn.”

     - Bóng Đá

    Chuyên gia Vũ Mạnh Hải khuyên bầu Đức bên thay đổi vị trí HLV trưởng đội bóng.

    Trong trận đấu HAGL làm khách trên sân của Sanna Khánh Hòa ở vòng 20, khi đội bóng phố núi đang dẫn 2-1, không hiểu vì lý do gì HLV Nguyễn Quốc Tuấn rút Văn Toàn ra sân. Những phút có mặt ở trên sân Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Việt Hưng và Minh Vương thi đấu cực kỳ ấn tượng, quấy đảo hàng thủ Sanna Khánh Hòa.

    Văn Toàn rời sân, cánh phải HAGL như mất hẳn, Công Phượng, Văn Thanh, Minh Vương không liên lạc nhiều với nhau. Đáng thất vọng hơn Thân Thắng Toàn và A Sân được ông Tuấn “mát” thay người hiệp hai thi đấu khá tệ hại ở hàng thủ để Sanna Khánh Hòa có 2 bàn thắng trong vòng chưa 2 phút.

    Có lẽ nhưng Công Phượng, Văn Thanh, Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương, Đông Triều, Thanh Tùng, Văn Tiến, Ngọc Quang, Việt Hưng,..đã không còn là những đứa trẻ. Đã đến lúc họ hướng đến một mục tiêu cao hơn ở V-League, tuy nhiên muốn thay đổi điều này thì bầu Đức nên thay đổi người dẫn dắt lối chơi của HAGL.

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 22:35 01/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...