MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Chuyên gia Vũ Mạnh Hải chỉ ra điểm yếu của U22 Campuchia

    08:00 Thứ năm 17/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, U22 Campuchia là đội bóng có khả năng, nhưng các cầu thủ của đội bóng này lại đá rất vô kỷ luật. Nếu U22 Việt Nam bình tĩnh và thi đấu đúng thực lực thì sẽ có được chiến thắng.

    Trước trận đấu với U22 Campuchia vào chiều nay, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã có những nhận xét thẳng thắn về đối thủ này. Theo đó, ông cho rằng đoàn quân của Leo Vitorino là đội bóng có khả năng, nhưng các cầu thủ trẻ của xứ Chùa Tháp này rất vô kỷ luật và không tuân thủ đấu pháp. "U22 Campuchia không phải là đối thủ của chúng ta, một điều nữa tôi rút ra được từ U22 Campuchia là đội bóng này đá rất vô kỷ luật khi không tuân thủ đối pháp chiến thuật dù HLV trưởng nhắc rất nhiều sử dụng những đòn tấn công biên, nhưng họ lại sử dụng các đòn đánh thẳng trung lộ nên không tạo được cơ hội sắc nét được. Điểm yếu của họ là tinh thần với việc tuân thủ đấu pháp chứ khả năng của họ là có. Nhưng nếu U22 Việt Nam bình tĩnh và thi đấu đúng khả năng của chính mình thì tôi nghĩ thắng lợi sẽ đến," cựu cầu thủ Thể Công chia sẻ.

     - Bóng Đá

     Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng U22 Campuchia là đội bóng đá rất vô kỷ luật.

    Điểm yếu của U22 Campuchia đã thể hiện rất rõ trong trận đấu với U22 Philippines, dù lấn át hoàn toàn thế trận nhưng việc không tuân thủ đấu pháp do HLV Leo Vitorino đưa ra đã khiến họ nhận một trận thua đầy cay đắng.

    Trong trận đấu chiều nay, nhiều khả năng HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn giữ nguyên bộ khung đã làm nên thắng lợi ở ngày ra quân. Trên hàng công, Công Phượng và Đức Chinh chắc chắn vẫn là hai sự lựa chọn tối ưu của nhà cầm quân này.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam sẽ giành chiến thắng nếu thi đấu đúng khả năng của mình.

    Nếu giành được chiến thắng trước U22 Campuchia, U22 Việt Nam sẽ có được tâm lý tốt nhất để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng gặp hai “đại kình địch” là U22 Thái Lan và U22 Indonesia ở những lượt trận tới. Vì vậy, việc giành trọn 3 điểm có thể giúp cho HLV Nguyễn Hữu Thắng dễ dàng tính toán hơn cho chặng đường còn lại.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 07:40 17/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...