MỚI NHẤT :
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Chuyên gia Việt: “Ở U23 Việt Nam ai cũng có giá trị riêng”

    10:07 Thứ hai 20/08/2018

    BongDa.com.vn Chứng kiến phong độ tuyệt vời của U23 Việt Nam tại ASIAD 2018, chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển tỏ ra ấn tượng với tài cầm quân của HLV Park Hang-seo.

    Với chiến thắng 1-0 trước U23 Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng, U23 Việt Nam đã giành vé vào vòng knock-out cùng thành tích toàn thắng. Đây là một kết quả ấn tượng bởi trước đó, thầy trò HLV Park Hang-seo không được đánh giá cao bằng đối thủ Đông Á tại bảng D.

     - Bóng Đá

     Chuyên gia Việt đánh giá rất cao thầy Park. Ảnh: Huy Hùng.

    Điều đáng nói đây đã là lần thứ 3 HLV Park Hang-seo tạo ra những sự xáo trộn trong đội hình xuất phát trước 3 đối thủ khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung, các cầu thủ U23 Việt Nam đều thi đấu rất máu lửa và quyết đoán, điều đó khiến chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển hài lòng.

    Ông nói: “U23 Việt Nam tổ chức tốt vì tự tin. Ba đối thủ, chúng ta đón tiếp họ bằng ba đội hình khác nhau và không đội hình nào tỏ ra lép vế cả. Gặp U23 Nhật, Việt Nam giữ vững tinh thần, chơi quyết đoán, rất đàn ông, rất máu lửa nhưng không cẩu thả.

    Tôi thích thái độ nhập cuộc của các chàng trai trẻ. Có lẽ, ba trận toàn thắng ở vòng bảng là một kết quả nằm trên cả sự mong đợi của chính ông Park. Nhưng ông xứng đáng được hưởng thành quả tuyệt vời đó.”

     - Bóng Đá

    Những sự lựa chọn nhân sự của HLV Park Hang-seo đang cho thấy sự hợp lý.

    Ngoài ra, chuyên gia này cũng chỉ ra nguyên nhân để tạo nên một U23 Việt Nam chơi ổn định, đó là vì HLV Park Hang-seo không có khái niệm kép chính hay kép phụ: “Trong quá khứ, chúng ta cũng đã từng trả giá khi sử dụng đội hình 1 quá nhiều dẫn đến quá tải.

    Còn ông Park sử dụng lực lượng rất uyển chuyển nhưng không phải là sự liều lĩnh. Ông thay đổi nhân sự - điều mà không phải ai cũng dám làm ở mỗi trận đấu. Dưới bàn tay ông Park – không có khái niệm kép chính, kép phụ vì ai cũng có giá trị riêng.”

    Với thành tích ngôi đầu bảng D, U23 Việt Nam đang nóng lòng chờ đợi để biết đối thủ tại vòng 1/8 ở 3 bảng B, E và F là ai. Tuy nhiên, nhiều khả năng đó sẽ là U23 Thái Lan, đội vừa nhận thất bại trước U23 Uzbekistan với tỉ số 0-1 vào hôm qua.

    Tịnh Đế | 09:40 20/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...