MỚI NHẤT :
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Chuyên gia Việt: Kể cả có HLV Eriksson, Philippines cũng không có gì đặc biệt

    13:45 Thứ tư 05/12/2018

    BongDa.com.vn Đó là lời nhận định của HLV Nguyễn Thành Vinh khi nói về cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam trước trận Bán kết lượt về trước đối thủ Philippines.

    Sau chiến thắng 2-1 trên sân Panaad của ĐT Philippines ở trận Bán kết lượt đi, ĐT Việt Nam trở về Mỹ Đình với một lợi thế không nhỏ. Điều mà các học trò HLV Park Hang-seo cần làm chính là tạo dựng một thế trận an toàn và sử dụng "tuyệt chiêu" lên bóng tốc độ để chấm dứt hy vọng đi tiếp của "Những chú chó hoang".

     HLV Eriksson chưa thể tạo nên dấu ấn khi chỉ mới nắm ĐT Philippines hơn nửa tháng.

    Nhận định về trận Bán kết lượt về sắp tới, HLV Nguyễn Thành Vinh đã chia sẻ trên Vietnamnet: "Thực tế Philippines không có gì đặc biệt. Nhiều người nói về tài năng của HLV Eriksson nhưng thật khó để ông trổ tài khi chỉ mới nắm đội hơn nửa tháng. Việc ông tìm được cầu thủ thích hợp với lối chơi đã khó, chứ khó mà tạo ra dấu ấn ngay được.

    Để giành được chiến thắng cuối cùng, ĐT Việt Nam cần học hỏi Thái Lan, thi đấu đỉnh đạc và làm chủ trận đấu. Với lợi thế có được ở trận lượt đi chúng ta rất sáng cửa lọt vào chung kết. Tôi rất tin tưởng vào tài cầm quân của HLV Park Hang-seo cùng sự quyết tâm của các cầu thủ."

    Trên thực tế, hiện tại ĐT Việt Nam phải đối mặt với một vấn đề về lực lượng khi tiền vệ Hùng Dũng chưa thể tham gia tập luyện cùng các đồng đội khi chưa bình phục hẳn chấn thương. Còn ở bên kia chiến tuyến, Azkals cũng đang đứng trước nguy cơ không có sự phục vụ của nhạc trưởng Manuel Ott.

     Trận Bán kết lượt về giữa chủ nhà Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 06/12.

    Đăng Huy | 13:20 05/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...