MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • Chuyên gia Việt hy vọng Công Phượng làm được điều đặc biệt tại Asian Cup 2019

    07:00 Thứ tư 26/12/2018

    BongDa.com.vn Với màn thể hiện tương đối ấn tượng trước CHDCND Triều Tiên, chuyên gia Vũ Mạnh Hải hy vọng Công Phượng sẽ làm nên được điều gì đó tại VCK Asian Cup 2019.

    Trong trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên, HLV Park Hang-seo đã tạo ra nhiều sự thử nghiệm trong đội hình khi trao cơ hội đá chính cho những cầu thủ dự bị tại AFF Cup 2018 lẫn các tân binh vừa được triệu tập lên lần này.

    Chuyên gia Việt hy vọng Công Phượng làm được điều đặc biệt tại Asian Cup 2019 - Bóng Đá

     Công Phượng đã có trận đấu trước Triều Tiên.

    Dù vậy, ĐT Việt Nam vẫn tạo ra một thế trận rất tốt trước đối thủ. Tuy nhiên phải đến hiệp 2 thì bàn thắng mới đến với thầy trò HLV Park Hang-seo khi Tiến Linh ghi bàn mở tỉ số, nhưng Triều Tiên đã kịp gỡ hòa 1-1 ở phút 81, đó cũng chính là kết quả trận này.

    Đánh giá về trận giao hữu với Triều Tiên, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận xét: "Ở trận này, hàng thủ thay đổi rất nhiều nhưng vẫn giữ được phong cách thi đấu chắc chắn, cảm giác khó bị đánh bại. Các cầu thủ thi đấu tương đối đều. Phía trên Công Phượng đá sắc nét, có nhiều nét cho thấy sự trưởng thành, không ham đi bóng, chuyền tốt, đặc biệt là pha chuyền cho Tiến Linh ghi bàn hay một số tình huống bật tường khác."

    Nhận xét về màn thể hiện của Xuân Trường, ông nói: "Xuân Trường hôm nay chơi tròn vai thôi, dù có vài đường chuyền tốt nhưng tôi cảm giác chưa trở lại phong độ đỉnh cao. Trước đây, Trường hay chuyền các pha bóng độc cho tiền đạo, nhưng gần đây Trường ít làm được. Trường có vẻ tích cực tăng cường khả năng phòng ngự hơn. Đó cũng là 1 sự tiến bộ. Ông Park vẫn luôn muốn Xuân Trường vào thi đấu, tạo cơ hội để thể hiện sở trường chuyền bóng, nhãn quan chiến thuật. Ông Park đang muốn đào tạo Xuân Trường".

    Cuối cùng, chuyên gia này đặt nhiều kỳ vọng vào Công Phượng tại Asian Cup 2019 khi tiền đạo thuộc biên chế HAGL đã có màn thể hiện tốt trước CHDCND Triều Tiên: "Chúng ta vẫn sẽ dùng lối chơi cũ, nặng về phòng ngự phản công, chờ đợi sắc sảo ở phản công. Tôi hy vọng trên hàng tiền đạo, Công Phượng sẽ làm được gì đặc biệt mang về chiến thắng.

    Hàng thủ hy vọng chơi tốt như tại AFF Cup vừa rồi. Nhưng giờ chúng ta gặp các đối thủ đẳng cấp cao hơn nên khó giữ được phòng ngự như ở AFF Cup. Tôi nghĩ hầu hết các trận sẽ đều là các trận chúng ta phải sử dụng hết khả năng mới chơi được. Trong một giải đấu mà chúng ta phải bỏ sức ra ở mọi trận thì đi sâu rất khó".

    Chuyên gia Việt hy vọng Công Phượng làm được điều đặc biệt tại Asian Cup 2019 - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam không thể giữ được lợi thế mong manh trước CHDCND Triều Tiên. Ảnh: ĐH.

    Sau trận giao hữu với Triều Tiên, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội trước khi lên đường di chuyển sang Doha (Qatar).

    Tịnh Đế
    Chia sẻ

    Loading...