MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Chuyên gia Việt háo hức chờ đợi màn so tài giữa HLV Park Hang-seo và Akira Nishino

    14:36 Thứ hai 01/07/2019

    BongDa.com.vn Với sự xuất hiện của HLV Akira Nishino, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đang háo hức chờ đợi cuộc đối đầu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam thời gian tới.

    Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã hoàn tất thủ tục để chiêu mộ HLV người Nhật Bản Akira Nishino.

    Chuyên gia Việt háo hức chờ đợi màn so tài giữa HLV Park Hang-seo và Akira Nishino  - Bóng Đá

     Akira Nishino làm HLV trưởng Thái Lan.

    Theo tin tức từ Siam Sports, HLV Akira Nishino đã đến Thái Lan và dự khán một số trận đấu tại Thai League trước khi chính thức ra mắt các cổ động viên đội bóng xứ sở Chùa Vàng. Cựu thuyền trưởng ĐTQG Nhật Bản có thể sẽ nhận mức lương khủng tại Thái Lan nếu làm việc cho đội bóng này trong thời gian sắp tới, con số theo truyền thông của "Voi Chiến" đưa ra là khoảng 700k USD/năm.

    Được biết, HLV Akira Nishino từng gây ấn tượng khi giúp ĐT Nhật Bản lọt qua vòng bảng World Cup 2018 trước khi dừng bước trước Bỉ ở vòng 1/16.

    Sự góp mặt của vị HLV nổi tiếng này được người hâm mộ Thái Lan kỳ vọng sẽ giúp họ sớm lấy lại vị thế của mình. Thế nên, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đang rất háo hức cho màn đối đầu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam sắp tới.

    Trao đổi với TT&VH, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nói: “Nhật Bản, Hàn Quốc là những nền bóng đá hàng đầu châu Á và họ cũng sản sinh ra những HLV rất tài năng. HLV Park Hang-seo đã giúp bóng đá Việt Nam phát triển trong những năm qua và rất có thể, HLV Akira Nishino cũng sẽ giúp Thái Lan “lột xác” trong thời gian tới.

    Tôi thực sự rất nóng lòng chờ đợi một cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái lan. Ngoài mối duyên nợ giữa Việt Nam và Thái Lan, đó còn là cuộc đấu trí giữa 2 HLV tài năng.

    Ở thời điểm hiện tại, nếu xét trình độ của các cầu thủ, đội tuyển Thái Lan không hề kém cầu thủ Việt Nam. Thậm chí họ còn nhỉnh hơn khi sở hữu nhiều cầu thủ chơi bóng ở các giải đấu hàng đầu của Nhật Bản. Bên cạnh đó, chất lượng của Thái League vẫn được đánh giá cao hơn so với V-League.

    Chuyên gia Việt háo hức chờ đợi màn so tài giữa HLV Park Hang-seo và Akira Nishino  - Bóng Đá

     Người hâm mộ hai nước đang háo hức chờ đợi màn đối đầu giữa hai vị HLV này.

    Tuy nhiên, ở tầm các cấp độ đội tuyển, Thái Lan lại thất bại đau đớn trước Việt Nam. Có thể nói, giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan đang có sự cạnh tranh gay gắt. Cá nhân tôi thì thích điều này bởi càng có sự cạnh tranh thì càng có sự thúc đẩy sự phát triển của cả 2 nền bóng đá”.

    Đây chắc chắn là điều không chỉ mỗi chuyên gia Nguyễn Thành Vinh mà người hâm mộ Việt Nam cũng đang rất chờ đợi.

    Tịnh Đế | 14:15 01/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...