MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Chuyên gia Việt chỉ ra lý do bóng đá Thái Lan thất bại trong 2 năm qua

    16:03 Thứ hai 01/07/2019

    BongDa.com.vn Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế chỉ ra lý do bóng đá Thái Lan "bết bát" trong 2 năm qua.

    Ngay sau khi thất bại trước đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã chính thức chiêu mộ HLV người Nhật Bản Akira Nishino để thay thế cho HLV Sirisak Yodyardthai. Được biết, vị HLV người Nhật Bản này nhận mức lương khủng với trị giá là 700 nghìn USD/năm

    Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế cho biết: “Hơn một năm nay càng về cuối, hình như bóng đá Việt Nam chỉ thu gọn và nhập tâm mỗi cái tên HLV Park Hang-seo. Bỗng vài ngày nay rộ lên tên Akira Nishino - HLV nổi tiếng người Nhật sẽ dẫn dắt bóng đá Thái Lan... tin truyền nhanh và đi xa đáp mạnh...thành đối trọng của thầy Park Hang-seo tại Việt Nam.”

    Khai cuộc đấu đã bắt đầu so sánh tương quan ông HLV người Nhật hơn ông HLV người Hàn, đẳng cấp cầu thủ, trình độ HLV, danh hiệu được quốc tế phong, tăng tiền lương hơn gấp nhiều lần HLV Park Hang-seo... cứ như các đội nước khác chỉ làm quân xanh...” – ông Trịnh Minh Huế cho biết.

     - Bóng Đá

    Bóng đá Thái Lan liên tiếp nhận thất bại do 2 lý do. Ảnh: Minh Anh.

    Bên cạnh đó, vị chuyên gia này còn chỉ ra 2 lý do khiến người Thái liên tục thất bại trong 2 năm qua: “Một là họ quá tự tin khi bỏ khu vực Đông Nam Á và nhanh chóng đặt  mục tiêu đưa bóng đá Thái vào nhóm đầu châu Á; thứ hai là sự đánh giá và nhiều bạc bẽo với giới chuyên môn trong nước của FAT làm phân hoá giới cầu thủ và HLV Thái Lan…

    Bây giờ người Thái đã thức tỉnh... thực sự quay lại với thực trạng; trình độ bóng đá Thái Lan thuộc hạng mạnh nhất Đông Nam Á phải quyết giành, giữ cho được chứ không áp đặt được thứ hạng cao châu Á lúc này... Vì vậy bóng đá Thái Lan đang quay gấp trở lại chủ trương thực dụng...” – chuyên gia này cho biết thêm.

    Ngoài ra, ông Trịnh Minh Huế cũng cho rằng không chỉ Bóng đá Thái Lan sẽ thực dụng mà các quốc gia Philippines, Indonesia, Malaysia cũng vậy. “Cũng sẽ thực tế hết mình... nên đã chắc gì trận chung kết SEA Games năm nay đã có đủ mặt 2 đội mà chúng ta đang bàn tới suốt... vì hãy tin kỳ SEA Games 2019 này sẽ căng thẳng quyết liệt và nhiều bất ngờ nhất trong mọi thời kỳ đã qua của nó. Không chỉ HLV, lãnh đạo, giới chuyên môn mà toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã bắt đầu "khai cuộc" nóng lên từng ngày với... Việt Nam vô địch!.. nhưng cũng đầy thấp thỏm lo âu...

    Minh Anh | 14:27 01/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...