MỚI NHẤT :
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Chuyên gia nói gì trước thực tế VFF như “rắn mất đầu”?

    19:09 Thứ sáu 01/04/2016

    Chứng kiến Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng “tàng hình” ở VFF, các chuyên gia trong nước đều cho rằng VFF cần sớm có Quyền Chủ tịch thế chỗ, trước khi...

    Chứng kiến Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng “tàng hình” ở VFF, các chuyên gia trong nước đều cho rằng VFF cần sớm có Quyền Chủ tịch thế chỗ, trước khi chờ tìm ra người đủ tâm và tầm để chèo lái con thuyền bóng đá nước nhà…

    Ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF (phải) là người được Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng trao “ấn kiến” khi mình vắng mặt. Ảnh:Internet.
    Ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF (phải) là người được Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng trao “ấn kiến” khi mình vắng mặt. Ảnh:Internet.
    L
    úc này, vẫn chưa có một lá đơn chính thức nào xin từ nhiệm của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng. Nhưng việc ông “khoán” toàn bộ công việc của mình cho cấp phó thời gian qua vì lý do sức khỏe là điều “cả làng” đều biết. Trao đổi với Dân Việt chiều 31.3 về vấn đề này, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh bày tỏ: “Tôi thấy ở VFF lúc này có Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn thay mặt Chủ tịch VFF giải quyết các vấn đề rồi đấy thôi. Tôi cũng cảm thấy khó hiểu tại sao ông Dũng trước khi đi dưỡng bệnh không có một lá đơn chính thức xin từ nhiệm. Chỉ như vậy, Ban chấp hành VFF mới có cơ sở để Đại hội bất thường tìm ra tân Chủ tịch. Nhưng theo tôi, vấn đề quan trọng nhất của VFF lâu nay, không nằm ở vị trí đứng đầu..”

    Cụ thể, ông Vinh khẳng định điều VFF cần thay đổi là ở sự đoàn kết tập thể. “Không ai thấy họ thực sự đoàn kết cả. Mọi quyết định ở đây trên lý thuyết là dân chủ, tập thể nhưng thực chất chỉ do vài người quyết định. Vẫn như xưa, thường chỉ đến cuộc họp, các ủy viên Ban chấp hành VFF mới có ý kiến. Họ không trao đổi thường xuyên với nhau về những vấn đề quan trọng của bóng đá nước nhà. Họ cứ coi như đây không phải là việc của mình vậy. Thử hỏi, một đội bóng mà những cầu thủ đá chính và dự bị không hết mình, không “lăn xả” vì cái chung mà chỉ nghĩ đến lợi ích nhóm thì đội bóng đó có mạnh được không,” ông Vinh nhấn mạnh.

    Chia sẻ với ý kiến của ông Nguyễn Văn Vinh, HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh nói: “Với tôi, vị trí đứng đầu ở mọi cơ quan, tổ chức rất quan trọng, không thể thiếu được dù chỉ 1 ngày. Đây là người có vai trò cầm lái, định hướng những vấn đề hệ trọng nhất của cơ quan mình. Rõ ràng, việc anh Lê Hùng Dũng giao hết công việc của mình cho cấp phó thời gian qua là không ổn. Tôi giả thiết, sau này ở VFF có những vấn đề khúc mắc liên quan tới tài chính hay những vấn đề “nhạy cảm” khác thì lúc đó, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Vậy nên, VFF cần sớm kiện toàn tổ chức, tìm ra tân Chủ tịch VFF. Còn nếu VFF thấy khó quá, không tìm ra người thay thế thì khi đó Tổng cục TDTT phải có những chỉ đạo thiết thực, thậm chí là cử người về làm Quyền Chủ tịch VFF trong thời gian trước mắt.”

    Về phần mình, HLV Vương Tiến Dũng chia sẻ ngắn gọn: “Trước mắt, VFF cần có ngay một người làm Quyền Chủ tịch VFF một cách chính danh. Giai đoạn trước thềm Đại hội VFF nhiệm kỳ VII (2014-2018), ông Lê Hùng Dũng cũng đã làm Quyền Chủ tịch VFF thay ông Nguyễn Trọng Hỷ từ nhiệm sớm vì lý do sức khỏe đó thôi.”

    Khoảng 1, điều 39, Điều lệ VFF quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch VFF:

    1. Chủ tịch LĐBĐVN do Đại hội bầu trực tiếp, có trách nhiệm và quyền hạn:

    a) Là chủ tài khoản của LĐBĐVN; đại diện cho LĐBĐVN, BCH trong các quan hệ đối nội và đối ngoại và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của LĐBĐVN;

    b) Chịu trách nhiệm báo cáo BCH và các thành viên về hoạt động của LĐBĐVN;

    c) Lãnh đạo việc thực hiện Điều lệ LĐBĐVN, các quyết định, nghị quyết của Đại hội, BCH, Thường trực BCH;

    d) Triệu tập và chủ trì cuộc họp của Thường trực BCH, BCH, Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt, một Phó Chủ tịch do Chủ tịch uỷ quyền chủ trì cuộc họp;

    đ) Ký các văn bản, quyết định của LĐBĐVN khi đã được Đại hội, BCH, Thường trực BCH thông qua và các văn bản khác trong phạm vi thẩm quyền;

    e) Chịu trách nhiệm về mối quan hệ giữa LĐBĐVN với các thành viên, với FIFA, AFC, các tổ chức và các cơ quan khác;

    g) Chỉ Chủ tịch mới có quyền đề xuất bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Tổng thư ký;

    h) Chủ trì các cuộc họp của các ban khác nếu được đề nghị.

    Tuệ Minh - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...