MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển tiếc cho Quang Hải, chỉ ra điểm yếu của U20 Việt Nam

    17:05 Chủ nhật 28/05/2017 | 3

    BongDa.com.vn Với hai bàn thua ở trong hiệp 2, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải dừng cuộc chơi ở sân chơi U20 Worl Cup lần này. Mặc dù vậy, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ U20 Việt Nam cũng khiến nhiều người hâm mộ hề thất vọng.

    Nhập cuộc với quyết tâm và nỗ lực cao nhất khi liên tục dồn ép đối thủ suốt cả hiệp 1, nhưng các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tỏ ra bế tắc trong những pha tấn công trước khi bị U20 Honduras trừng phạt với 2 bàn thua ở hiệp 2 bởi thế lực đã có phần giảm sút.

     - Bóng Đá

    Chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển cho rằng điểm yếu của U20 Việt Nam trong trận thua Honduras đó là thể lực.

    Nhận xét sau trận đấu này, chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển cũng đã chỉ ra điểm yếu thể lực của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn. “Rõ ràng các cầu thủ chúng ta không hề thua thiệt đối thủ trong suốt cả trận, nhưng việc sa sút thể lực ở trong hiệp 2 đã khiến U20 Việt Nam không thể theo kịp U20 Honduras và chúng ta đã phải nhận hai bàn thua. Những nhà chuyên môn cũng phải nhận thấy điểm yếu này để cải thiện.”

    Nhưng bên cạnh đó, Chủ tịch hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển cũng đã đánh giá cao màn trình diễn của các cầu thủ U20 Việt Nam khi chúng ta đã nhập cuộc không hề thua thiệt đối thủ, chuyên gia này cũng cho rằng nếu như Quang Hải có được bàn thắng thì cục diện trận đấu đã khác. Đáng tiếc là cú sút của Quang Hải không thành bàn thắng, nếu pha đó vào thì chúng ta có lẽ đã có một cục diện đã khác và ít nhất có thể đã có một trận hòa. Nhưng có thể thấy rằng, U20 Việt Nam vào đây thì được coi như đã là thành công, nếu nhưng muốn hy vọng vào tương lai thì lứa này phải còn nhiều việc phải làm.”

     - Bóng Đá

    U20 Việt Nam đã để lại hình ảnh đẹp tại VCK U20 World Cup.

    Với thất bại 2-0 trước U20 Honduras, U20 Việt Nam đã chính thức dừng cuộc “phiêu lưu” tại VCK U20 World Cup 2017. Đây chắc chắn sẽ là một giải đấu bổ ích đối với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn để có định hướng phát triển sau này để hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn trong tương lai.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 16:45 28/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...