MỚI NHẤT :
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • Ajax tái hợp người cũ từ M.U?
  • Chuyên gia Indonesia: Hãy chấp nhận sự thật, U22 Việt Nam vẫn hơn Garuda 1 bậc

    09:50 Thứ năm 12/12/2019 | 4

    BongDa.com.vn Chuyên gia Aulia Haryo Suryo người Indonesia đã có những nhận định về thất bại của đội nhà tại Chung kết SEA Games 30.

    U22 Indonesia đã lỗi hẹn với tấm HCV SEA Games sau khi nhận thất bại 0-3 trước U22 Việt Nam tại trận Chung kết. Với kết quả này, một số cầu thủ của Tim Garuda vẫn không chấp nhận và có những thái độ rất tiêu cực.

    Ông Menpora Zainudin - Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia cho biết: "Tôi đã có cơ hội gặp các cầu thủ sau trận đấu với U22 Việt Nam. Họ vẫn không chấp nhận thất bại vừa rồi. Các cầu thủ vẫn còn trẻ, nhiều người mới 18 tuổi. Độ tuổi trung bình là 21."

    Chuyên gia Indonesia: Hãy chấp nhận sự thật, U22 Việt Nam vẫn hơn Garuda 1 bậc - Bóng Đá

    U22 Indonesia gục ngã trước U22 Việt Nam tại Chung kết SEA Games 30.

    Trước tình hình đó, mới đây, chuyện gia Aulia Haryo Suryo đã có những lời bình luận khách quan về trận Chung kết đã qua trên trang Bola: "Phải thừa nhận rằng U22 Việt Nam đã có một trận đấu hay hơn nhờ vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn U22 Indonesia. Các cầu thủ trẻ của chúng ta không nên cảm thấy xấu hổ sau thất bại trước đối thủ hơn ở đẳng cấp trên chúng ta 1 bậc.

    Hãy chấp nhận thất bại một cách nhẹ nhàng nhất. Không nên đổ lỗi cho cá nhân hay trọng tài ở trận đấu vừa qua. Các cầu thủ đã thi đấu rất tốt ở SEA Games 30. Hãy quên đi thất bại và hướng tới tương lai phía trước.

    Từ thất bại đau đớn vừa qua, có thể thấy U22 Indonesia cần phải tiếp tục được duy trì và đầu tư để trở thành nòng cốt của ĐTQG. Trong đó bao gồm cả HLV Indra Sjafri, người đã chứng minh HLV quốc nội cũng có thể làm tốt khi dẫn dắt các cấp độ đội tuyển của bóng đá Indonesia."

    Đăng Huy | 09:51 12/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...