Chuyên gia dự đoán World Cup: Đức là đội giành chiến thắng ở trận chung kết
06:51 Thứ bảy 02/06/2018
BongDa.com.vn Brazil, Đức, Tây Ban Nha... là ứng cử viên nặng kí cho cúp vàng thế giới 2018. Tuy nhiên, sau nhiều kết quả tính toán từ giới chuyên gia, họ đã tìm ra nhà vô địch.

Theo nhiều chuyên gia tài chính dự đoán, Đức sẽ là nhà vô địch World Cup 2018, đồng thời cân bằng kỉ lục 5 lần giành cúp vàng thế giới với Brazil.

Một cuộc khảo sát từ ngày 16 đến 31 tháng 5 của những chuyên gia tài chính toàn cầu cho hay, có 43 trong tổng số 145 phiếu từ giới chuyên gia nhận định rằng, Mannschaft là đội vô địch ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 21 trong lịch sử.

Chuyên gia dự đoán World Cup: Đức là đội giành chiến thắng ở trận chung kết - Bóng Đá

 Chức vô địch World Cup 2018 thuộc về các cầu thủ Mannschaft theo dự đoán từ các chuyên gia.

Đứng thứ hai là Selecao với 37 phiếu. Một cuộc cạnh tranh gay gắt giữa hai đối thủ nặng kí.

Trở lại World Cup 2014, nước chủ nhà Brazil thất bại với tỉ số kinh hoàng 1-7 trước người Đức trong trận đấu bán kết. Người hâm mộ xứ Samba đã không thể tin vào mắt mình, trước màn trình diễn tệ hại của các cầu thủ áo vàng-xanh. 

Sân vận động Estadio Mineirao ở Belo Horizonte là nơi chứng kiến cổ động viên chết lặng trong trận thua đáng xấu hổ của các cầu thủ Brazil. Tuy nhiên, người đứng đầu giới phân tích ở EFConsult (Johannesburg) Frank Blackmore cho rằng, Đức là đội mạnh hơn: "Đức có một tập hợp các cầu thủ với nền tảng kĩ thuật, tư duy chiến thuật và kỉ luật cực tốt. Họ có một đội hình đồng đều và không phụ thuộc vào bất kì ngôi sao nào.".

"Họ tiếp tục duy trì phong độ ổn định trong suốt nhiều năm. Theo tôi, World Cup 2018, Mannschaft có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch rất cao," Blackmore khẳng định.

Trong khi đó, Luiz Roberto Monteiro (nhà kinh doanh môi giới ở Renascenca, Sao Paulo) thì cho rằng: "Nhiều người muốn Brazil lên ngôi ở World Cup năm nay. Giải đấu sẽ trở nên nhàm chán nếu Đức tiếp tục giành chức vô địch.".

"Tuy nhiên, đó là suy nghĩ cảm tính của nhiều cổ động viên. Brazil có nhiều cầu thủ giỏi, tuy nhiên họ lại phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất là Neymar. Đó là một đội bóng đáng gờm, nhưng theo tôi họ sẽ không vượt qua được vòng bán kết," Monteiro tiếp tục.

Ở một diễn biến khác, siêu sao người Argentina, Lionel Messi được cho là chân sút có khả năng giày danh hiệu Vua phá lưới cao nhất của giải đấu diễn ra vào tháng 6 tới. Ngôi sao của Bayern Munich, James Rodriguez trở thành cây săn bàn số 1 ở World Cup 2014 khi anh có 6 pha lập công.

Đồng tình với ý kiến từ giới phân tích, các nhà cái đặt cược cho cơ hội giành ngôi vương của cả Đức và Brazil là 9/2. Messi cũng trở thành ngôi sao có cơ hội cao nhất giành danh hiệu chiếc giày vàng.

NƯỚC NGA CÓ PHẢI LÀ ỨNG CỬ VIÊN CHO CHỨC VÔ ĐỊCH ?

Chắc chắn là không. Đó là câu trả lời của hầu hết các chuyên gia và giới phân tích. Tuy nhiên, nước Nga ít nhất có khả năng tiến vào vòng 16 đội nếu chơi tốt. Ngoài ra, lợi ích về mặt kinh tế sẽ là liều thuốc an ủi cho nước chủ nhà.

Trong lịch sử 88 năm của giải đấu, chỉ có 5 lần đội bóng chủ nhà trở thành quán quân và giữ lại chiếc cúp vàng thế giới. Đó là Uruguay năm 1930, Italy 1938, Anh năm 1966, Argentina năm 1978 và Pháp năm 1998.

Một cuộc khảo sát khác cho biết, Những cỗ xe tăng Đức có tỉ lệ dự đoán 15% giành chiến thắng ở trận chung kết diễn ra vào ngày 15 tháng 7. Xếp thứ hai và ba lần lượt là Brazil và Tây Ban Nha với 19,8% và 16,1%. 

Vào tháng 3 năm nay, tại một cuộc hội thảo ở Paris, JP Morgan tiến hành khảo sát với 100 khách hàng với câu hỏi ai là ứng cử viên nặng kí nhất ở Nga vào mùa hè này ?. Kết quả cuối cùng, Đức là đội dẫn đầu.

SỰ TRỞ VỀ CỦA CÁC PHARAOH ?

Chuyên gia dự đoán World Cup: Đức là đội giành chiến thắng ở trận chung kết - Bóng Đá

 Ramos và Salah trong pha tranh chấp gây tranh cãi ở chung kết Champions League.

Ai Cập có lần xuất hiện trở lại sân chơi sau 28 năm vắng bóng. Cơ hội tiến sâu vào giải đấu của họ là rất nhỏ. Ngôi sao sáng nhất của họ là Mohamed Salah, cầu thủ chạy cánh của đội chủ sân Anfield. Tuy nhiên, khả năng tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của tiền đạo 25 tuổi vẫn còn bỏ ngõ, sau chấn thương vai ở trận chung kết Champions League trước Kền kền trắng.

Một số nhà kinh tế học dựa vào mô hình hoá kinh tế của họ nhằm tìm ra nhà vô địch World Cup 2018. Peter Dixon tại Commerzbank cho hay: "Theo các kết quả mà chúng tôi thu thập được, Đức và Brazil là hai ứng cử viên nặng kí nhất cho chức vô địch năm nay.".

"Mặc dù thế, không có bất kì dữ liệu khoa học nào xác thực 100% giả thiết trên sẽ xảy ra. Cũng không nên loại trừ khả năng Ả Rập Xê Út và Panama đối đầu nhau trong trận chung kết. Yếu tố ngẫu nhiên là một trong những lí do khiến chúng ta nhận định sai lầm, và đó cũng là thứ gia vị khiến bóng đá trở nên hấp dẫn toàn cầu như hiện nay," Dixon nhấn mạnh.

Anh Nguyễn | 17:35 01/06/2018