MỚI NHẤT :
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với Euro 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Chuyên gia Đoàn Minh Xương: “VFF nên sử dụng Hữu Thắng, Huỳnh Đức”

    18:23 Thứ năm 28/01/2016

    (BongDa.com.vn) - Chuyên gia đoàn Minh Xương cho rằng, VFF nên cân nhắc xem cái tầm của HLV nội đó như thế nào.

    (BongDa.com.vn) – Trao đổi với BongDa.com.vn về vấn đề VFF chọn HLV nội thay thế cho HLV Miura ở các đội Việt Nam, chuyên gia đoàn Minh Xương cho rằng, VFF nên cân nhắc những cái tên đã thành danh như Hữu Thắng, Huỳnh Đức,…

    VFF cần xây dựng một lộ trình, triết lý, lối chơi hợp lý sau đó chọn một HLV phù hợp. Ảnh: Lê Đình.
    VFF cần xây dựng một lộ trình, triết lý, lối chơi hợp lý sau đó chọn một HLV phù hợp. Ảnh: Lê Đình.
    N
    hư vậy, tương lai của HLV Miura đã được quyết định sau buổi họp thường niên của VFF tại TP.HCM sáng 28/01. Việc sa thải HLV Miura trước thời hạn được đa số các đại biểu có mặt ở đại hội đồng ý. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại của VFF đã quyết định chọn HLV nội dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam.

    Trao đổi với BongDa.com.vn về vấn đề này, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nói: “Việc thay đổi HLV Miura hay chọn HLV nội dẫn dắt bóng đá Việt Nam theo tôi không quan trọng. Điều mà VFF cần làm lúc này cần tìm ra một quan điểm, chiến lược đúng đắn cho bóng đá Việt Nam. Không phải việc bóng đá Việt Nam thất bại ở giải đấu nào đó rồi VFF nhằm vào HLV để sa thải.

    Điều cần thiết với bóng đá Việt Nam là chúng ta phải đi theo một triết lý nhất định, cái này Liên đoàn phải ngồi lại với nhau để trao đổi bàn bạc. Sau đó mới chọn ra HLV trưởng để phù hợp với triết lý, lối chơi đó. Tôi lấy ví dụ như ở HAGL, họ chọn lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ rất phù hợp với con người và thể hình Việt Nam. Thế nhưng, để làm được điều đó họ đã xây dựng một kế hoạch cụ thể.

    Tôi không nói là bóng đá Việt Nam rập khuôn theo mô hình HAGL, nhưng chúng ta nên chọn một triết lý bóng đá cụ thể, như việc VFF giao một đề tài để HLV đó xác định được công việc của mình. Khi hai bên đã thống nhất ý kiến với nhau, lối chơi triết lý bóng đá ấy sẽ được áp dụng từ U19, U21, U23 cho đến các đội tuyển QG. Nếu giải quyết được vấn đề này, bóng đá Việt Nam sẽ có bản sắc hình ảnh riêng, không phải thay HLV sau mỗi giải đấu như SEA Games, AFF Cúp,…”

    Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, việc VFF sa thải HLV Miura chỉ là giải pháp tình thế. Ảnh: Đình Viên.
    Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, việc VFF sa thải HLV Miura chỉ là giải pháp tình thế. Ảnh: Đình Viên.

    Liên quan đến việc VFF chọn HLV nội, ông Xương cũng khẳng định rằng ngoài việc có tâm, có tài, HLV dẫn dắt bóng đá Việt Nam phải có cái tầm nhất định: “Ngoài cái tâm, cái tài thao lược trên băng ghế chỉ đạo, HLV nội phải có tầm ảnh hưởng nhất định đối với đội bóng. Bóng đá Việt Nam có rất nhiều vấn đề ‘zích zắc’, vậy HLV là người đủ tầm để nhìn thấy và đưa hướng giải quyết triệt để với các học trò. Điều này đặc biệt cần thiết với các HLV nội.

    Theo tôi ở thời điểm này rất nhiều HLV nội có thể dẫn dắt bóng đá Việt Nam như Hữu Thắng, Huỳnh Đức, Hoàng Anh Tuấn,… Như tôi đã nói trước đó, muốn bóng đá Việt Nam phát triển đi lên, không rơi vào cảnh thay ngựa giữa dòng nên chọn một triết lý, lối chơi phù hợp với con người Việt Nam. Ý kiến đó được thống nhất giữa VFF, hội đồng HLV quốc gia, HLV trưởng, nếu cùng một quan điểm, một định hướng thì không có gì là không thể làm.”

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...