MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Tuyển Anh sẽ làm nên chuyện

    13:15 Thứ năm 09/06/2016 | 7

    BongDa.com.vn Như thường lệ, đội tuyển Anh luôn là một trong những ứng cử viên nặng kí nhất cho chức vô địch ở EURO. Tuy vậy, đó chỉ là giả thuyết được đặt ra từ những người yêu mến đội tuyển Anh, còn thực hư thế nào thì vẫn phải chờ. Trao đổi cùng BongDa.com.vn, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: “Dựa trên nhiều yếu tố, tôi tin ĐT Anh sẽ làm nên chuyện.”

    Cách đây bốn năm, ĐT Anh bước vào kỳ EURO 2016 với vẻ trầm lắng đáng kinh ngạc. Số là những năm trước đó thành tích của “tam sư” quá tệ, dẫn đến việc phần lớn các CĐV và cả giới truyền thông tại “đảo quốc sương mù” không dám đặt kì vọng vào Rooney cùng các đồng đội.

    Nhưng đó chỉ là câu chuyện của bốn năm về trước, còn bây giờ, thời thế đã rất khác. ĐT Anh hiên ngang bước vào VCK Euro 2016 với chuỗi 10 trận toàn thắng ở vòng bảng, ghi đến 31 bàn và chỉ để thủng lưới 3 bàn – đây là thành tích ấn tượng nhất trong lịch sử của họ.

    anhChuyên gia Đoàn Minh Xương tin tưởng tuyển Anh sẽ làm nên chuyện tại EURO 2016. Ảnh: Internet.

    Chuyên gia Đoàn Minh Xương tin tưởng tuyển Anh sẽ làm nên chuyện tại EURO 2016. Ảnh: Internet.

    Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng, đây thực sự là một lời thách thức của ĐT Anh đến các đối thủ ở giải đấu lần này và tin rằng thầy trò Roy Hodgson sẽ làm nên chuyện.

    “ĐT Anh ở kỳ EURO lần này có rất nhiều điểm tươi mới, điển hình nhất là yếu lực lượng. So với giải đấu cách đây 4 năm, đội hình của “tam sư” đã xuất hiện nhiều nhân tố trẻ đầy tài năng. Điển hình như Harry Kane, Dele Alli và Eric Dier. Không thể không kể đến Jamie Vardy, cũng là một nhân tố mới rất đáng được chờ đợi trên hàng công của ĐT Anh.

    Tôi có linh cảm và tin rằng họ sẽ chơi tốt ở kì EURO lần này, nhất là khi đã trải qua chuỗi thành tích vòng loại vô cùng ấn tượng. ĐT ở bảng B cùng với Wales, Slovakia và Nga nên không có vấn đề gì lớn để họ giành lấy một suất vào vòng 1/8.

    Với việc EURO 2016 có đến 24 đội tham gia so với 16 đội như trước, nên nếu xếp nhất bảng ĐT Anh sẽ gặp đội đứng ba của bảng đấu khác và không khó để vào tiếp tứ kết trước khi bước vào cuộc chiến thật sự cùng những đội có trình độ tương đồng nhau. Tôi tin ĐT Anh đang có nhiều yếu tố để làm nên chuyện ở kì EURO sắp tới, từ khí thế ngất trời, đội hình chất lượng và lợi thế ở mặt bảng đấu,” chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định.

    Một trong những điều mà NHM chờ đợi nhất ở ĐT Anh chính là hàng tấn công với Rooney, Kane, Vardy, Sturridge, những chân sút hết sức chất lượng tại giải ngoại hạng Anh và tài năng trẻ đang lên Marcus Rashford.

    Tiếp tục cuộc trò chuyện cùng BongDa.com.vn, chuyên gia Đoàn Minh Xương đưa qua quan điểm về các vị trí trên hàng công của ĐT Anh: “Kane và Vardy đã trải qua một mùa giải ấn tượng như thế, nên không có lí do gì không sử dụng họ. Vấn đề là Hodgson giải quyết thế nào với vị trí của Rooney mà thôi, tôi nghĩ cậu ta sẽ chơi hộ công dưới hai tiền đạo.”

    Vào lúc 2 giờ (Việt Nam), ngày 12/6, ĐT Anh sẽ có trận ra quân gặp ĐT Nga. Sau đó lần lượt là Wales và Slovakia. Hãy cùng chờ xem, liệu ĐT Anh có thực sự làm nên chuyện ở kỳ EURO lần này, hay lại thất bại ê chề như rất nhiều lần khác?

    Thanh Hoài - Thể thao Việt Nam | 13:05 09/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...