MỚI NHẤT :
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Chuyên gia chỉ ra sai lầm lớn nhất của Lampard trước Leicester

    18:16 Thứ tư 21/08/2019

    BongDa.com.vn Ian Holloway cho rằng HLV của Chelsea đã dành sự tin tưởng quá nhiều cho các cầu thủ trẻ.

    Cựu HLV của Queen Park Rangers và Crystal Palace, Ian Holloway cho rằng HLV Frank Lampard đã đặt quá nhiều niềm tin vào các cầu thủ trẻ và khiến đội hình không có đủ kinh nghiệm để thi đấu. Theo ông, trải nghiệm ở trận đấu với Leicester City vừa qua sẽ giúp Chelsea rút ra được bài học hữu ích cho những trận đấu khó khăn như vậy.

    "Những chàng trai trẻ mà tôi muốn gặp ở Chelsea là Ruben Loftus-Cheek và Callum Hudson-Odoi, họ đều đang dính chấn thương." Holloway nói với talkSPORT.

    "Sau đó, Frank đã đóng đinh ý định sử dụng cầu thủ trẻ. Điều đó không sai vì những người trẻ luôn tràn đầy sự nhiệt huyết. Thế nhưng bạn luôn cần những cầu thủ kinh nghiệm để quản lý trên sân. Bạn có một người kinh nghiệm trên sân ở khu vực tiền vệ, như Kante, nhưng anh ấy phải làm mọi thứ một mình khi Jorginho rời sân. Tôi ngạc nhiên khi Jorginho ra sân và Mount ở lại."

    "Đúng là Mount đã chơi rất tốt và tôi thực sự thích anh ấy, nhưng bạn cần chơi cùng những người kinh nghiệm hơn. Anh ấy thay những người có kinh nghiệm ra và để những cầu thủ trẻ ở lại." Ông nói tiếp.

    Chuyên gia chỉ ra sai lầm lớn nhất của Lampard trước Leicester - Bóng Đá

    Holloway cho rằng Lampard có sự sai lầm.

    "Ngoài sự kết hợp không đúng, họ còn thiếu đi những cầu thủ tốt nhất, đặc biệt ở hàng thủ. Việc Rudiger vắng mặt khiến họ để lộ quá nhiều khoảng trống ở phía sau và chỉ chút nữa Leicester đã ghi bàn. Ngoài ra, Frank cũng không thể lựa chọn những cái tên tốt khác, như Loftus-Cheek và Hudson-Odoi." Holloway chia sẻ.

    Đức Lộc | 16:41 21/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...