MỚI NHẤT :
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chuyên gia Anh: “Dự World Cup 2022 là phép màu với ĐT Việt Nam”

    07:00 Thứ bảy 23/02/2019

    BongDa.com.vn Rất bất ngờ với khả năng Việt Nam lọt vào VCK World Cup 2022, theo ông Steve Darby, chuyên gia bóng đá người Anh nếu điều đó xảy ra thì sẽ là một phép màu.

    Cách đây không lâu, hội nghị bóng đá cấp cao FIFA 2018/2019 được tổ chức tại Istabul- Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 13 đến 15/2 đã kết thúc với nhiều nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận. Đáng chú ý nhất là khả năng World Cup có thể sẽ nâng số đội tham dự lên 48 ngay từ phiên bản 2022 tại Qatar.

    Có mặt tại hội nghi Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng cho hay, FIFA đã tiến hành khảo sát ý kiến của các tổ chức bóng đá về ý tưởng cũng như tính khả thi của việc nâng số đội tham dự World Cup 2022 lên 48 thay vì 32 như hiện tại. 9/12 lá phiếu đại diện cho tổ chức bóng đá hàng đầu thế giới đã ủng hộ ý tưởng này của FIFA bởi nó sẽ mang đến nhiều cơ hội hơn cho các nền bóng đá đang phát triển, trong đó có Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á.

     - Bóng Đá

    Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng gặp gỡ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: VFF. 

    Theo lãnh đạo của VFF, số đội được dự giải tăng lên cũng đồng nghĩa với cơ hội sẽ được mở rộng hơn cho ĐT Việt Nam. Dù vẫn còn gần 4 năm nữa để FIFA và các bên liên quan quyết định số đội tham dự World Cup 2022 nhưng ngày ngay từ thời điểm này, VFF cũng đã có sự chủ động trong các kế hoạch.

    Tuy nhiên, chia sẻ về việc ĐT Việt Nam có khả năng tham dự World Cup vào năm 2022, Chuyên gia bóng đá Anh Steve Darby nhận định như sau: “Tôi biết bóng đá Việt Nam đang hướng đến những mục tiêu cao hơn, không chỉ hài lòng với vị trí số 1 Đông Nam Á. HCV SEA Games là mục tiêu đầu tiên, sau đó là vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    ông Steve Darby, chuyên gia bóng đá người Anh khẳng định nếu Việt Nam dự World Cup 2022 sẽ là phép màu.

    Không dễ để bóng đá Việt Nam thực hiện được mục tiêu này khi phải đối đầu với những đội tuyển mạnh ở các quốc gia có tiềm lực. Nhưng Việt Nam có dân số đông, niềm đam mê bóng đá, vì vậy phải đặt ra những mục tiêu như vậy. Nếu đội tuyển Việt Nam lọt vào VCK World Cup 2022 đó sẽ là một phép màu nhưng trong bóng đá, chúng ta phải luôn hướng đến những mục tiêu cao hơn, đó là điều tốt,” ông Steve Darby chia sẻ với báo giới Việt Nam về mục tiêu dự World Cup 2022.

    Phương Nam | 07:00 23/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...